Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm ngôi trường 143 tuổi

Trường cũng đã có 10 năm xây dựng theo mô hình tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế và khu vực. Bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực của nhà trường nói riêng và TP.HCM nói chung trong việc đầu tư trường lớp, đổi mới giảng dạy, đảm bảo việc học tập có chất lượng cho tất cả học sinh (HS).

Bộ trưởng lưu ý nhà trường nâng cao chất lượng, xây dựng trường tiên tiến nhưng phải chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, nhân rộng và thực hiện hiệu quả mô hình phòng tư vấn tâm lý học đường nhằm góp phần giảm tình trạng bạo lực học đường, áp lực tâm lý trong HS đang ngày càng cấp bách hiện nay.

TP xây dựng các trường mô hình tiên tiến sẽ tạo điều kiện tốt cho HS được học tập, rèn luyện trong môi trường năng động, giao lưu quốc tế, nâng cao chất lượng mọi mặt chứ không chỉ lo về điểm số. Tuy nhiên, TP cần thí điểm và đánh giá mô hình này một cách rõ ràng trước khi nhân rộng ở nhiều trường khác.

Về công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia, Bộ trưởng lưu ý các trường phổ biến và nhắc nhở kỹ quy chế thi cho các em. Kỳ thi phải được tổ chức một cách nghiêm túc, an toàn, hạn chế tối đa tình trạng gian lấn, quay cóp và phao thi trong quá trình diễn ra kỳ thi.

Khi kết thúc kỳ thi, công tác chấm thi phải thực sự nghiêm túc, khách quan và công tâm.
Kết quả phải đánh giá đúng chất lượng dạy và học, năng lực của các em.
Dưới đây là một số hình ảnh Bộ trưởng thăm các phòng ban tại trường: 

Quyền Hiệu trưởng Đỗ Thị Bích Duyên báo cáo sau 10 năm thực hiện mô hình tiên tiến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm