Đưa robot tiếp cận các lò phản ứng
Đây là một trong những kế hoạch mới của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) nhằm ngăn chặn một thảm họa hạt nhân xảy ra. Lớp vải bọc đặc biệt này sẽ góp phần ngăn chặn khả năng phân tán và rò rỉ phóng xạ từ các lò phản ứng đã bị hư hỏng sau thảm họa sóng thần và động đất vừa qua.
Hiện Nhật đã mời các chuyên gia nước ngoài cùng vào cuộc để giúp đỡ khắc phục sự cố tại nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi (Fukushima I).
Nhật đang cân nhắc kế hoạch bọc các lò phản ứng bằng lớp vải đặc biệt để tránh rò rỉ phóng xạ
Mỹ cũng vừa gửi những con robot đã qua kiểm nghiệm chinh chiến ở Iraq và Afghanistan tới nhà máy Fukushima. Những con robot này có thể bò xuyên qua các lò phản ứng đang bị hư hỏng. Robot sẽ làm nhiệm vụ phủ vải bọc lên các lò phản ứng. Đây toàn là những công việc mà con người không thể tiếp cận và thực hiện được vì nguy cơ nhiễm phóng xạ quá cao.
Trong khi đó, Pháp - quốc gia đứng đầu Liên minh Châu Âu về sở hữu số nhà máy hạt nhân - cũng đã gửi một chuyên gia từ tập đoàn Areva, đơn vị chế tạo lò phản ứng hạt nhân do nhà nước điều hành, tới nhà máy Fukushima để hỗ trợ cùng các chuyên gia của Công ty điện lực Tokyo (TEPCO).
Robot của Mỹ sẽ thâm nhập vào các lò phản ứng để làm nhiệm vụ ngăn chặn phóng xạ
Hàm lượng i-ốt phóng xạ trong nước biển cao 3.355 lần cho phép
Sáng nay (30/3/2011), Cơ quan An toàn Công nghiệp và Năng lượng hạt nhân Nhật Bản cho biết, vùng nước biển ở gần lò phản ứng số 1 của nhà máy hạt nhân Fukushima I đang chứa hàm lượng i-ốt phóng xạ cao gấp 3.355 lần mức cho phép.
Tuy nhiên, theo ông Hidehiko Nishiyama, phó Tổng giám đốc cơ quan này, người dân sống ở quanh vùng này chưa gặp nguy hiểm vì phóng xạ. Ông Nishiyama nói tại cuộc họp báo rằng, i-ốt phóng xạ trong nước biển đến nay đã trải qua được nửa vòng đời trong tổng số 8 ngày. Thậm chí, trong môi trường nước biển, nó sẽ bị giảm mức độ nguy hiểm đáng kể trước khi tiếp cận với con người. Vì vậy, mức độ nguy hiểm đối với những người dân sống quanh khu vực này là tối thiểu.
Theo Lan Phương (Lao Động/AFP, Tân Hoa xã)