Bùng dịch tại khu người Hoa ở Camphuchia, Trung Quốc lên tiếng

Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia đã kêu gọi công dân của mình tuân thủ các quy tắc kiểm soát COVID-19 tại địa phương sau khi có một đợt bùng phát dịch bệnh giữa các công dân Trung Quốc ở nước này, tờ South China Morning Post đưa tin.

Đại sứ quán cho biết: “Công dân Trung Quốc phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc kiểm soát đại dịch của chính phủ Campuchia”.

“Bất cứ ai có các triệu chứng liên quan phải đến bệnh viện. Những người được chẩn đoán phải tuân theo yêu cầu của chính phủ về điều trị cách ly và báo cáo trung thực những người đã từng tiếp xúc" - cơ quan này nói thêm.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: REUTERS

Cảnh báo được đưa ra sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết vào hôm 20-2 rằng có 32 công dân Trung Quốc dương tính với virus SARS-CoV-2.

“Đây là một tình huống tồi tệ đối với chúng tôi” - ông Hun Sen nói.

Ông kêu gọi người dân đeo khẩu trang, tuân thủ thực hiện giãn cách xã hội và không phân biệt đối xử với người Trung Quốc.

Trước khi bùng phát, Campuchia đã không có bất kỳ ca nhiễm mới nào kể từ tháng 11-2020.

Cho đến thời điểm hiện tại, Campuchia đã ghi nhận khoảng 500 ca nhiễm bệnh và không có ca tử vong.

Tin tức về đợt bùng phát đã làm dấy lên đồn đoán trên mạng rằng một số người Trung Quốc đã rời khỏi các khách sạn được chỉ định cách ly mà không xin phép hoặc thậm chí trốn tránh việc xét nghiệm.

Vào ngày 20-2, Đại sứ quán Trung Quốc tuyên bố: “COVID-19 là kẻ thù của loài người. Mọi người cần chung tay chống lại đại dịch”.

Đại sứ quán đã cảnh báo người dân không nên đến Trung Quốc nếu không cần thiết và thay đổi yêu cầu về việc cấp giấy chứng nhận sức khỏe đối với công dân Trung Quốc và người nước ngoài.

Theo cơ quan này, kể từ ngày 1-3, họ sẽ chỉ cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho những ai đi chuyến bay thẳng đến Trung Quốc.

Người lao động Trung Quốc trở về nước phải hoàn thành ít nhất 14 ngày cách ly trước khi lên máy bay và phải xét nghiệm COVID-19 trong vòng 48 giờ sau khi máy bay cất cánh. Bất kỳ ai vi phạm các quy tắc sẽ không được cấp giấy chứng nhận sức khỏe.

Theo các nhà chức trách Campuchia, Trung Quốc là nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất của Campuchia. Hiện, có khoảng 300.000 người Trung Quốc đã sinh sống tại quốc gia Đông Nam Á này trong chín tháng đầu năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm