Cá lóc, dừa đeo nơ...tăng giá ngày vía Thần tài

(PLO)- Dù giá một số mặt hàng như cá, tôm, cua tăng nhẹ so với ngày thường song vẫn hút khách ngày vía Thần tài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 31-1, tức ngày mùng 10 tháng Giêng, các mặt hàng phục vụ cho nghi lễ cúng ngày vía Thần tài như cá lóc, tôm càng, heo quay, cua, dừa... đắt khách. Các mặt hàng này cũng tăng giá từ 5.000 - 10.000 đồng so với ngày thường.

Heo quay hút khách ngày vía Thần tài. Theo khảo sát, giá heo quay tăng nhẹ khoảng 5.000 đồng/kg, tùy địa điểm bán. Ảnh: THU HÀ

Heo quay hút khách ngày vía Thần tài. Theo khảo sát, giá heo quay tăng nhẹ khoảng 5.000 đồng/kg, tùy địa điểm bán. Ảnh: THU HÀ

"Mới sáng hôm qua, tôi hỏi một trái dừa xiêm chưa tới 15.000 đồng, sáng nay đã tăng lên 20.000 đồng/quả gọt sẵn và gắn nơ. Cá lóc cũng tăng 10.000 đồng/con. Tôm càng thì 350.000 đồng/kg loại to, cao hơn cả dịp Tết vừa qua"- chị Nghiêm Thu Huyền, người dân tại phường 12, Gò Vấp nói sau khi đi mua đồ cúng cho ngày vía Thần tài.

Khảo sát tại chợ Thạch Đà (Gò Vấp), chợ Căn Cứ và Phạm Văn Bạch (Gò Vấp)... tiểu thương cũng cho biết, giá một số mặt hàng như cua, cá lóc, tôm, dừa, hoa quả... có tăng nhẹ.

Đơn cử như cá lóc sống loại 1 kg có giá từ 100.000 đồng, tăng 10.000 đồng so với ngày trước. Đối với loại nướng mía sẵn từ 1.5 kg sẽ có giá từ 180.000 - 240.000 đồng/con tùy trọng lượng, bao gồm rau ăn kèm và nước chấm. Trong khi cá lóc loại nhỏ nướng sẵn không kèm rau và nước chấm, bán lẻ tại chợ Thạch Đà từ 60.000 - 80.000 đồng/con, cá lóc lớn từ 100.000 - 120.000 đồng/con.

Cá lóc nướng 60.000 đồng/con nhỏ. Ảnh: THU HÀ

Cá lóc nướng 60.000 đồng/con nhỏ. Ảnh: THU HÀ

Bên cạnh mặt hàng trong bộ tam sên, thì hoa, trái cây cũng có mức tăng nhẹ như xoài, vú sữa tăng 10% so với ngày thường, dao động 50.000 -65.000 đồng/kg.

Hoa cúc có mức giá bán ổn định từ 30.000 - 40. 000 đồng/bó. Ảnh: THU HÀ

Hoa cúc có mức giá bán ổn định từ 30.000 - 40. 000 đồng/bó. Ảnh: THU HÀ

Dừa đeo nơ có giá 20.000 đồng/trái vẫn hút khách mua hàng. Ảnh: THU HÀ

Dừa đeo nơ có giá 20.000 đồng/trái vẫn hút khách mua hàng. Ảnh: THU HÀ

Chị Yến, tiểu thương tại chợ Thạch Đà (Gò Vấp) cho biết, từ 5 giờ sáng tới giờ chị đã bán được hơn 30 quả dừa đeo nơ.

"Dừa gọt sẵn, nhỏ gọn tiện trang trí trên ban thờ Thần Tài nên được nhiều người mua, và thường mua 1 cặp 2 trái để trưng"- chị Yến chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm