Ca sĩ Brian Johnson được trao bằng tiến sĩ danh dự

GS Andrew Wathey thuộc Trường ĐH Northumbria nói: “Chúng tôi thật vinh dự khi được tôn vinh một trong những giọng ca đặc trưng nhất của làng nhạc rock, một người con của vùng Đông Bắc nước Anh”. Johnson bắt đầu hát trong dàn đồng ca nhà thờ ở Gateshead trước khi làm nên tên tuổi với ban nhạc Geordie trong những năm 1970. Ông gia nhập nhóm nhạc rock Úc AC/DC vào năm 1980, sau cái chết của ca sĩ Bon Scott. Hiện nay AC/DC vẫn là một trong những ban nhạc rock thành công nhất thế giới, với lượng đĩa bán ra đã đạt 150 triệu bản. Chuyến lưu diễn Black Ice gần đây của ban nhạc đạt doanh thu lớn thứ tư mọi thời đại, “bỏ túi” được 440 triệu USD.

AC/DC được thành lập ở Úc năm 1973 và album ăn khách nhất của ban nhạc là Back In Black (1980), album đầu tiên có sự tham gia của Johnson.

MỸ DUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm