Ca sĩ Hương Lan gửi thư xin lỗi NSƯT Kim Cương

Sáng qua (13-9), Pháp Luật TP.HCM và nhiều tờ báo khác đều nhận được e-mail lá thư gửi cho NSƯT Kim Cương trần tình về vụ vi phạm tác quyền Lá sầu riêng có ký tên Hương Lan. Cũng trong sáng qua (13-9), Báo Thanh Niên đã đăng bài phỏng vấn ca sĩ Hương Lan về vụ việc này. Đến chiều cùng ngày, NSƯT Kim Cương cũng đã nhận được thư xin lỗi của ca sĩ Hương Lan.

NSƯT Kim Cương ghi nhận lời xin lỗi nhưng...

Cũng trong sáng qua, tại rạp Hưng Đạo, trong lúc đang tập vở Lá sầu riêng cho các nghệ sĩ Sân khấu vàng Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Kim Cương bảo bà ghi nhận sự nhận lỗi của Hương Lan nhưng rất buồn và không đồng ý với nhiều ý kiến của Hương Lan trong thư cũng như bài trả lời phỏng vấn của Hương Lan.

NSƯT Kim Cương cho biết thêm, chiều 13-9, sau khi làm việc với Viet Copyright để nắm lại tiến độ việc làm hồ sơ kiện từ văn phòng luật sư bên Mỹ, 9 giờ sáng 14-9 bà sẽ gặp gỡ báo chí để có phát biểu cuối cùng vì Kim Cương cảm thấy quá mệt mỏi trước sự việc này.

Lá thư ca sĩ Hương Lan gửi NSƯT Kim Cương được công bố rộng rãi trên các báo mạng và phần trả lời phỏng vấn đã làm dấy lên một luồng dư luận về những lập luận mâu thuẫn của chính ca sĩ Hương Lan.

Có thật Hương Lan không biết Hoàng Dũng?

Trong bài phỏng vấn, ca sĩ Hương Lan nói: “Giá như khi biết sự cố này cô gọi một tiếng cho tôi thì mọi việc dễ dàng giải tỏa trên thân tình lâu nay giữa tôi với cô. Còn nay, tình hình đã quá căng thẳng. Dù mọi người bên này có khuyên tôi nên gọi về cho cô để giãi bày nhưng tôi nghĩ qua điện thoại, khi đã có hiểu lầm khá gay gắt như vậy thì khó mà trò chuyện, khó tìm được sự thông cảm”. Trong bức thư gửi cho NSƯT Kim Cương, Hương Lan cũng cho là vì sợ Kim Cương giận không nghe máy nên không gọi.

Theo dõi diễn tiến sự việc ngay từ đầu, chúng tôi nhận thấy những lý lẽ của Hương Lan khó mà chấp nhận. Thứ nhất, NSƯT Kim Cương chỉ bất bình, đòi kiện Thúy Nga Paris vì trên bìa đĩa ghi rõ đơn vị này “độc quyền sản xuất và phát hành”. Bà chỉ có ý giận Hương Lan vì sao không nói với bà một tiếng khi chủ trì làm đĩa này nên không thể trách bà tại sao không gọi cho Hương Lan. Mà tại sao bà lại phải gọi cho Hương Lan trong khi chính Hương Lan và Thúy Nga không tôn trọng bà và lẽ ra chính các vị ấy phải gọi cho bà mới hợp lý tình!

Hương Lan cho rằng có lần đã nói nhỏ với Kim Cương: “Con thích Lá sầu riêng, con dựng vở cải lương nghe cô”; Kim Cương vui vẻ trả lời: “Ai chứ con thì được”. Đây rõ ràng là một sự xin phép thì chẳng thể nào ngay sau đó Hương Lan lập luận vì mình không biết Hoàng Dũng là Kim Cương nên không xin phép. Đọc đến chi tiết này, Kim Cương cảm thán: “Coi như Hương Lan không biết Hoàng Dũng là tôi, coi như Hương Lan có hỏi tôi lần đó đi thì lẽ ra đã hỏi được như vậy thì làm ra xong phải báo cho tôi một tiếng, đằng này suốt mấy năm rồi, gặp nhau cũng lần này lần kia mà có nói tiếng nào đâu”.

Làm để kỷ niệm nhưng bán khắp thế giới

Trong lá thư xin lỗi nghệ sĩ Kim Cương, Hương Lan nói mình làm đĩa VCD Lá sầu riêng là để kỷ niệm nhưng liền sau đó chính cô lại khẳng định một chuyện rất mâu thuẫn: “Trung tâm Thúy Nga là một trung tâm lớn, mỗi khi nghệ sĩ, ca sĩ trong và ngoài nước cần đến, Trung tâm Thúy Nga sẵn sàng đại diện phát hành để sản phẩm của họ đến tay khán giả khắp nơi trên toàn thế giới và DVD cải lương Lá sầu riêng cũng thế, Hương Lan đã đến nhờ Trung tâm Thúy Nga đại diện phát hành để cuốn DVD được bán khắp nơi trên toàn thế giới”.

Ở đầu thư, Hương Lan nêu ra những trường hợp diễn viên Mai Phương, ca sĩ Phi Nhung cũng làm Lá sầu riêng tại Mỹ như một sự phân trần cho mình. Tuy nhiên, trong bài trả lời Pháp Luật TP.HCM ngày 11-9, nghệ sĩ Kim Cương cho biết bà đã từ chối khi hai nghệ sĩ này xin phép. Ngày 13-9, khi chúng tôi hỏi lại trường hợp này, bà nói: “Tôi biết có những chuyện vi phạm tác quyền Lá sầu riêng tại Mỹ nhưng tôi cho qua vì các anh chị em đó cần tiền, sống tha phương và họ cũng chỉ hát vài suất trên sân khấu rồi thôi. Lần này tôi lên tiếng là vì họ đem Lá sầu riêng quay hình để muôn thuở, do Thúy Nga Paris phát hành, bán băng đĩa khắp thế giới”.

Ca sĩ Hương Lan gửi thư xin lỗi NSƯT Kim Cương ảnh 1

Bức thư có chữ ký của Huơng Lan.
Bức thư có chữ ký của Huơng Lan.

______________________________________

Các bài liên quan

Trung tâm Thúy Nga vi phạm bản quyền vở Lá sầu riêng: Ca sĩ Hương Lan là thủ phạm?

Vietbook lo vụ khởi kiện Thúy Nga Paris

Vụ NSƯT Kim Cương kiện bản quyền kịch bản Lá sầu riêng: Thúy Nga Paris phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

HÒA BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm