Các vườn quýt hồng Lai Vung tưng bừng đón khách

Các vườn quýt hồng Lai Vung tưng bừng đón khách

(PLO)-Nhiều nhà vườn quýt hồng Lai Vung, Đồng Tháp đang tất bật đón khách đến đến tham quan, chụp ảnh, dã ngoại. Điều này vừa nâng cao thu nhập cho chủ vườn, vừa góp phần quảng bá đặc sản quýt hồng Lai Vung.

Thời điểm này, các điểm tham quan vườn quýt ở huyện Lai Vung ( Đồng Tháp) có rất đông du khách khách đến tham quan, chụp ảnh, dã ngoại.

Video: Các vườn quýt hồng Lai Vung tưng bừng đón khách.

Vào các ngày cuối tuần các điểm tham quan vườn quýt hồng phục vụ từ 300 đến 400 lượt khách, riêng từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày chủ vườn cũng tiếp vài chục lượt khách.

quýt hồng Lai Vung (4).JPG
quýt hồng Lai Vung (8).JPG
quýt hồng Lai Vung (14).JPG
Nhiều du khách rất vui khi đến check in tại các vườn quýt hồng Lai Vung

Năm nay, trên địa bàn huyện Lai Vung có 10 điểm tham quan vườn quýt hồng mở cửa đón khách, với giá vé 50 ngàn đồng/người. Các điểm tham quan tập trung ở các xã: Vĩnh Thới, Long Hậu, Hòa Thành, Tân Thành và Long Thắng.

quýt hồng Lai Vung (4).jpg
quýt hồng Lai Vung (7).jpg
Vườn quýt hồng của ông Đoàn Anh Kiệt bắt đầu chín, chuyển từ màu xanh sang màu vàng, quả bóng, đẹp.

Theo ông Đoàn Anh Kiệt - chủ điểm tham quan vườn quýt hồng Hai Kiệt ở xã Long Hậu (huyện Lai Vung), vườn quýt của ông có tổng diện tích khu vườn 6.000m2 trong đó 5.000m2 quýt hồng và 1.000 m2 quýt đường đang cho trái, từ đầu tháng 12, Vườn quýt hồng Hai Kiệt (xã Long Hậu, huyện Lai Vung) mở cửa đón khách tham quan hằng ngày.

quýt hồng Lai Vung (2).jpg
Ông Đoàn Anh Kiệt cho biết việc mở rộng vườn quýt cho khách tham quan giúp có thể bán được nhiều hơn ngoài thương lái.

“Vườn quýt tôi trồng được 24 năm, trong năm chăm sóc 11 tháng thì quýt chín, trước đây thì gia đình tôi thường bán cho thương lái nhưng đợt dịch bệnh vàng lá thúi rễ trên cây quyết nên người trồng quýt ở Lai Vung giảm nhiều. Vườn quýt của tôi mở cho khách tham quan được 10 năm, giúp kiếm thêm thu nhập vừa bán được quýt cho du khách”-Ông Đoàn Anh Kiệt chia sẻ.

quýt hồng Lai Vung (12).JPG
Hiện nay, nhà vườn đang gầy dựng lại đặc sản quýt hồng Lai Vung sau đợt dịch bệnh vàng lá xảy ra vào năm 2017-2018.

Cũng theo ông Kiệt, các nhà vườn mở cửa đón khách vào tham quan, chụp ảnh, kết hợp phục vụ ăn uống, dã ngoại, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần quảng bá đặc sản quýt hồng Lai Vung. Lượng khách du lịch đến đông nhất trong năm là vào những ngày giáp tết nguyên đán Ngoài ra, các nhà vườn phải được tập huấn đảm bảo các tiêu chí để đạt yêu cầu về vệ sinh môi trường, cung cách phục vụ, các tiểu cảnh khu tham quan….

quýt hồng Lai Vung (1).JPG
Ngoài việc tham quan, nhiều du khách còn tìm hiểu thêm cách chăm sóc cây quýt, ra trái nhiều.

Chị Nguyễn Kim Thanh (29 tuổi, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) cho biết: “ Năm 2019, tôi cũng đã đến tham quan ở các vườn quýt Lai Vung một lần nhưng không được nhiều trái như bây giờ. Năm nay thấy khách tham quan đông hơn, lại có nhiều tiểu cảnh cho khách chụp ảnh. Ngoài ra, cây trái sum suê bắt mắt, cảm giác tôi và bạn tôi rất thích những cảnh quê trong lành thế này.

quýt hồng Lai Vung (7).JPG

Ngoài một phần các nhà vườn chờ bán cho thương lái thì việc đầu tư thêm cảnh quan, cắt tỉa vườn quýt đẹp để du khách đến tham quan chụp ảnh. Các vườn quýt trĩu quả, vàng tươi khiến du khách rất thích khi đến tham quan, check in, chụp ảnh lưu niệm,..

quýt hồng Lai Vung (2).JPG
Rất đông du khách đến tham quan, trải nghiệm tại các vườn quýt ở Lai Vung.

Bên cạnh đó, du khách còn trải nghiệm các dịch vụ của các nhà vườn như thưởng thức quýt chín được hái phục vụ tại quầy lễ tân. Các món đặc sản vùng quê như gà nấu quýt, cá lóc sốt quýt hồng, rượu quýt… cũng được các nhà vườn chế biến tạo ra những sản phẩm phục vụ khách đến tham quan.

quýt hồng Lai Vung (13).JPG
Tại các điểm tham quan vườn quýt có gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của địa phương; nhà vườn đầu tư xây dựng các tiểu cảnh để du khách có những bức ảnh đẹp; bố trí khu vực cho khách du lịch tự tay hái những quả quýt hồng mang về làm quà cho người thân; phục vụ các món ăn đặc sản miền Tây.

Hằng năm, 10 điểm tham quan vườn quýt hồng ở Lai Vung đón hơn 45 nghìn lượt khách đến tham quan trải nghiệm.

Đọc thêm