Chiều ngày 3/7, Huyện ủy Đông Hải (Bạc Liêu) triển khai quyết định cách chức Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Gành Hào đối với ông Huỳnh Văn Tỏ. Về mặt chính quyền, ông Tỏ bị cách chức Chủ tịch UBND thị trấn Gành Hào, điều chuyển sang Phòng Tôn giáo - Dân tộc huyện Đông Hải làm cán bộ bình thường.
Theo kết luận của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu, trong quá trình công tác ông Tỏ đã duyệt chi sai nguyên tắc trên nửa tỷ đồng, tư túi 51 triệu đồng. Trong đó có 13 triệu đồng đã được thanh quyết toán vào khoản chi quét rác nhưng người lao động không được nhận. Cụ thể, bà Trần Thị Điệp được giao việc quét rác ở chợ đêm Gành Hào với tiền công một triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, thực tế hàng tháng phụ nữ nghèo này chỉ được nhận 300.000 đồng.
Làm việc với đoàn thanh tra, ông Tỏ cho rằng không ăn chặn tiền quét rác mà chi cho một số người dọn dẹp thêm tại chợ đêm. Tuy nhiên, ông này không chỉ ra được người nhận tiền nên bị cho là tư túi.
Theo Thiên Phước (VNE)
Cái này không phải là hành vi tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn hay sao? Tại sao không phải là khởi tố hình sự mà chỉ xử lý điều chuyển công tác?
Phòng Tôn giáo - Dân tộc là chỗ để tiếp nhận cán bộ bị kỷ luật ư? Chủ tịch UBND xã bị kỷ luật lại về một phòng chuyên môn cấp huyện làm cán bộ bình thường là làm gì? Chẳng lẽ làm bảo vệ? Vì nếu chuyên viên hay cán sự thì phải thi công chức mới được xếp ngạch (đôi khi phải hỏi thêm... biết gì mà làm?).
Kiến nghị cho cán bộ ăn chặn này chuyển qua quét rác để ổng hiểu thế nào là kẻ khổ. Ăn chặn của người nghèo đến 30% mà còn không biết nhục!?
Kéo dài thêm cơ chế sử dụng cán bộ kiểu vi phạm chỗ này, chuyển sang chỗ khác sẽ vẫn mãi tiếp tục không nâng cao được chất lượng cán bộ. Phòng Dân tộc - tôn giáo của huyện nếu thiếu cán bộ cần tuyển nhân viên mới thì phải là người tốt chứ đâu phải tuyển nhân viên đã bị kỷ luật do sai phạm. Cách chức chủ tịch thị trấn thì nên cho nghỉ luôn là đúng nhất, nếu vị nể thì cho làm cán bộ không chuyên trách ở thị trấn.
"Về mặt chính quyền, ông Tỏ bị cách chức Chủ tịch UBND thị trấn Gành Hào, điều chuyển sang Phòng Tôn giáo - Dân tộc huyện Đông Hải làm cán bộ bình thường". Từ thị trấn được điều lên huyện tức là lên chức, chẳng lẽ bị kỷ luật mà lên chức à? Ăn chặn tiền quét rác là quá vô nhân đạo. Ông Tỏ nên nghỉ việc là vừa.
Xin cám ơn Huyện ủy Đông Hải đã xử lý kỷ luật cán bộ nghiêm minh để lấy lại niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Hy vọng Nghị quyết Trung ương 4 sẽ làm định hướng tốt để các tổ chức cơ sở Đảng chỉnh đốn cán bộ, đảng viên của mình. Chỉ mong sao các cấp ủy Đảng sớm đạt kết quả chỉnh đốn để mãi mãi xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
Tôi nghĩ tùy theo mức độ nên đuổi việc loại khỏi cơ quan nhà nước những loại cán bộ như thế này.