Cambridge và EMG phải lo cho học sinh hết khóa

Tại buổi họp báo sáng 23-6 vẫn còn nhiều khúc mắc chưa được trả lời thỏa đáng liên quan đến việc Sở GD&ĐT TP.HCM ngưng chương trình tiếng Anh Cambridge và bắt đầu triển khai đề án “Đổi mới dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh theo chuẩn tiên tiến”- chương trình tích hợp của Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Anh từ năm học 2014-2015.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP Lê Hồng Sơn trả lời chất vấn tại cuộc họp báo sáng 23-6. Ảnh: P.ANH 

Chương trình mới đã được Bộ GD&ĐT thẩm định

Về quyết định dừng chương trình Cambridge, ông Lê Hồng Sơn lý giải đây là chương trình mang tính chất thí điểm được Sở triển khai từ năm 2010 nên cũng sẽ đến lúc phải dừng để đánh giá lại. Hơn nữa, chương trình này của nước bản xứ mà CIE (Hội đồng Khảo thí quốc tế ĐH Cambridge ở Anh) là đơn vị phân phối và kiểm định nên có nhiều điều kiện và quy chuẩn khắt khe, khó phù hợp. Sở vẫn muốn có một chương trình mang bản sắc Việt Nam nên từ năm 2011, Sở đã làm việc trực tiếp với Bộ Giáo dục Anh và đã bắt đầu xây dựng đề án tích hợp giữa chương trình của Bộ Giáo dục Anh và Việt Nam.

“Sở khẳng định chương trình này đã được Bộ GD&ĐT thẩm định và có văn bản chính thức đồng ý cho phép triển khai. Chương trình có nội dung và phương pháp tích hợp phù hợp, mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam, giảm tải được cho học sinh. Đồng thời, vẫn đảm bảo được những kiến thức khoa học, toán, tiếng Anh, đảm bảo cho các em có chuẩn đầu ra chất lượng” - ông Sơn nói.

Sở nói CIE ngừng hợp tác với EMG

CIE ngưng hợp tác với Tập đoàn EMG Education (đơn vị được CIE ủy quyền tổ chức khảo thí, phân phối, triển khai chương trình Cambrigde) là nguyên nhân sâu xa của việc ngưng tuyển sinh chương trình Cambridge. Khi triển khai chương trình tích hợp thay thế, Sở GD&ĐT TP.HCM vẫn tiếp tục chọn đối tác là EMG. Đây là thắc mắc nhiều phóng viên đặt ra trong buổi họp báo. Không trả lời thẳng vào vấn đề, ông Lê Hồng Sơn chỉ nói rằng lựa chọn đơn vị nào phối hợp chỉ là giải pháp chứ không phải chủ trương. Chủ trương của Sở là làm sao xây dựng các kế hoạch, chủ trương để đổi mới giáo dục hiệu quả.

Về vấn đề CIE không còn cung cấp chương trình Cambridge từ tháng 7-2014 nữa, ông Sơn cho biết đến ngày 12-6 Sở mới nhận được thông báo ngừng cung cấp chương trình từ CIE với EMG. “Cái này hai bên tự làm việc với nhau. Về phía Sở chỉ yêu cầu EMG và CIE phải ngồi lại với nhau để đảm bảo quyền lợi cho con em học sinh đang theo học chương trình này. Chúng tôi chỉ yêu cầu như thế để làm sao tất cả học sinh đang theo học vẫn đảm bảo được chương trình và chứng chỉ đến cuối khóa” - ông Sơn cho biết.

EMG chối bay chối biến

Giải thích về vấn đề này, bà Nguyễn Phương Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn EMG Education, phụ trách học vụ, cho biết: “Tôi khẳng định không có một thông báo hay cơ sở nào nói rằng CIE chủ động ngưng hợp tác với chúng tôi liên quan đến chất lượng giảng dạy. Chúng tôi đã làm việc với CIE về chương trình tích hợp nhưng không được hưởng ứng, bên đó chỉ muốn làm theo đúng quy chuẩn của CIE mà thôi. Nếu CIE không chủ động ngừng việc phân phối chương trình thì chúng tôi cũng sẽ chủ động ngừng để ứng biến trong dự án phù hợp với các chủ trương của Việt Nam”.

 

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa hoàn thành đề án chương trình tích hợp vào tháng 5-2014. Năm học 2014-2015, Sở sẽ triển khai tại các trường THCS có nguyện vọng tại tám quận (1, 2, 3, 5, 6, 7, Bình Thạnh và Tân Bình). Ngoài ra, Sở thông báo những trường nào có điều kiện và có nhu cầu sẽ đăng ký lên Phòng GD&ĐT. Phòng sẽ đánh giá ban đầu và lên danh sách gửi về Sở để được thẩm định và thực hiện ngay. Sở sẽ có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để có khả năng dạy theo chương trình này.

“Chạy” trường vì … Cambridge!

Những phụ huynh có con học chương trình tiếng Anh Cambridge ở bậc tiểu học, nay vào lớp 6 lại được phân đến trường không dạy chương trình này, vì vậy họ phải tìm cách “chạy” về trường có chương trình Cambridge.

Có hai con cùng học chương trình Cambridge suốt bốn năm qua tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (quận 1), chị Thu không khỏi lo lắng khi lên lớp 6 hai con chị được phân tuyến vào Trường THCS Đức Trí (không có chương trình Cambridge). Vì việc học của con, chị Thu đã đăng ký nguyện vọng vào Trường THCS Lương Thế Vinh (có chương trình Cambridge) nhưng phải chờ trường xem xét. “Khi triển khai, Sở hoặc quận không tính đến lộ trình liên thông cho những bé học chương trình này khiến các bé phải chịu thiệt thòi. Thực sự chúng tôi không muốn “chạy” trường nhưng cũng không biết phải làm sao!” - chị Thu nói.

Chị Hồng Vân có con học trường này cũng không khỏi bức xúc. Nếu theo phân tuyến, con chị phải vào THCS Minh Đức (không có chương trình Cambridge). Chị bày tỏ: “Phân tuyến cháu về trường không dạy chương trình Cambridge thì như vậy chẳng khác nào đem con bỏ chợ!”. Không chỉ ở trường tiểu học này, nhiều phụ huynh có con học hết tiểu học ở các trường quận 1 như Lê Ngọc Hân, Nguyễn Bỉnh Khiêm… cũng gặp hoàn cảnh này.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP, cho biết Sở ghi nhận những bức xúc này từ phụ huynh và sẽ yêu cầu các phòng GD&ĐT có liên quan giải quyết cho phù hợp với nguyện vọng của phụ huynh. Đây là những nguyện vọng chính đáng nên con em họ phải được phân tuyến phù hợp.

 PHẠM ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm