Ông Phan Thanh Tịnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An, cho biết: Ngày 12-12, Chi cục QLTT Nghệ An đã tạm đình chỉ chín cán bộ, nhân viên QLTT để xác minh việc vi phạm đạo đức công vụ. Hiện có ba cán bộ QLTT đã bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Ông Tịnh cũng thừa nhận hàng giả, hàng nhái bày bán nhiều nhưng QLTT chưa có giải pháp hữu hiệu để hạn chế, chưa nắm được những người tham gia mua bán hàng trên mạng.
Về giáo dục, Nghệ An đang dư thừa tới 3.600 giáo viên hợp đồng ở cấp tiểu học, THCS và THPT. Mỗi năm, ngành giáo dục tỉnh này phải chi hơn 80 tỉ đồng, phải cắt giảm nhiều khoản đầu tư khác để trả lương. Theo ông Lê Văn Ngọ, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, chủ tịch UBND các huyện và các hiệu trưởng đã tuyển giáo viên quá nhiều trong khi lượng học sinh tiểu học những năm qua lại giảm. Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã yêu cầu kho bạc từ thời điểm này không thanh toán cho hợp đồng giáo viên mới, yêu cầu các huyện, các trường chấm dứt tình trạng hợp đồng tùy tiện như thời gian qua.
ĐẮC LAM
Kiểm tra, kiểm soát nhằm chấn chỉnh, ngăn chặn sai phạm trong mua bán vận chuyển, sản xuất hàng hóa, xử phạt nghiêm minh trong mọi hành vi gian lận thương mại là tiêu chí cùa ngành. Trái lại, kiểm tra nhằm phát hiện để ăn chia, đóng hụi chết, thỏa hiệp ngầm với nhau thì nhà nước, ngành dù có tăng bao nhiêu biên chế đi nữa thì kết quả cũng không tốt hơn được.
Cái khó nhất của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước là nhận vào được nhưng đào thải không được và khó tìm các địa chỉ chịu trách nhiệm về công tác tổ chức nhân sự.
Một khi có tuyển mới thì có sa thải, lúc đó bộ máy mới tinh thông, có điều kiện để chọn lọc. Trộm cắp 5-10 triệu đồng có khi bị phạt 1-2 năm tù nhưng xem ra sức phá hoại xã hội của nó còn kém xa việc tuyển dụng người kém phẩm chất chuyên môn và đạo đức vào bộ máy công quyền.
Mặc dù định biên đã đủ, song lãnh đạo nhiều trường vẫn tìm mọi cách nhận thêm nhiều hợp đồng để "làm kinh tế".