Cận cảnh Hải quân lai dắt tàu cá cùng 5 ngư dân Phú Yên bị nạn trên biển

(PLO)- Tàu cá Phú Yên bị hỏng máy chính, thả trôi tự do cách đảo Song Tử Tây khoảng 8 hải lý, thuyền trưởng đã phát tín hiệu cấp cứu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Tàu hải quân tiếp cận, lai kéo tàu cá Phú Yên. X.HOÁT - N.NAM

Sáng 5-1, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết tàu 472 đã lai dắt tàu các PY 96301 TS bị hỏng máy cùng năm ngư dân vào đảo Song Tử Tây (Trường Sa, Khánh Hòa) neo đậu an toàn.

Trước đó, tàu PY 96301 TS do ông Nguyễn Ngọc Vinh (44 tuổi, ngụ TP Tuy Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng, hành nghề câu cá ngừ ở ngư trường Trường Sa.

Đến chiều 3-1, tàu PY 96301 TS gặp sự cố, thuyền trưởng đã cơ động vào âu đảo Song Tử Tây để sửa chữa. Lúc 15 giờ ngày 4-1, tàu rời đảo tiếp tục hành trình đánh bắt hải sản.

tàu-4069.jpg
Chiến sĩ trên tàu 472 đang tiếp cận tàu cá bị nạn. Ảnh: NN.

Tuy nhiên, đến 17 giờ cùng ngày, tàu PY 96301 TS bị hỏng máy chính, thả trôi tự do. Lúc này trên tàu có năm thuyền viên, thuyền trưởng Vinh phát tín hiệu cấp cứu.

Lúc 19 giờ 30 ngày 4-1, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã điều tàu 472 lên đường cứu nạn, cứu hộ trong thời tiết sóng to, gió cấp 5-6.

Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, tàu 472 đã tiếp cận, tổ chức lai kéo tàu cá PY 96301 TS vào neo tại phía Tây đảo Song Tử Tây an toàn. Sức khỏe các ngư dân trên tàu cá bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm