Cận cảnh nhà hàng Món Huế im lìm, ông chủ biệt tăm

Khoảng một tháng nay, hàng loạt chi nhánh chuỗi nhà hàng Món Huế tại TP.HCM đồng loạt đóng cửa, phần lớn mặt bằng của hệ thống này đã bị chủ nhà thu hồi.

Nhà hàng Món Huế ở số 19 Huỳnh Thúc Kháng (quận 1, TP.HCM) đóng cửa gần một tuần nay. Anh Phi, nhân viên bảo vệ cạnh nhà hàng, cho biết nhà hàng này đã ngưng hoạt động nhiều ngày, chủ nhà đã thu lại mặt bằng và đang dán biển cho thuê.

Bên trong nhà hàng đã được chủ nhà dọn dẹp để chờ người thuê mới.

Tương tự, nhà hàng Món Huế ở số 11 Lê Thánh Tôn (quận 1, TP.HCM) bị đóng cửa gần một tháng nay. Tên nhà hàng cũng đã bị tháo xuống.

Cửa nhà hàng khóa kín, bên ngoài chủ nhà đang dán biển cho thuê nhà.

Người dân sống cạnh chi nhánh Phở Ông Hùng trên đường Nguyễn Thị Nghĩa (quận 1, TP.HCM) cho biết cửa hàng này đã ngưng hoạt động khoảng một tuần nay. Mấy ngày trước vẫn còn nhân viên bảo vệ nhưng hôm nay thì không thấy nữa.

Quán chỉ còn biển hiệu bên ngoài, hình ảnh các món ăn và bàn ghế còn lại bên trong.

Tại địa chỉ 66 Ngô Đức Kế (quận 1, TP.HCM), kinh doanh chuỗi Món Huế, Phở Ông Hùng, Cơm Thố Cháy, Great Bánh Mì, chỉ còn một nhân viên bảo vệ ở đây trông coi.

Một số nhân viên cửa hàng bên cạnh cho biết nhà hàng này đã đóng cửa khoảng một tháng nay. Hiện mặt bằng đã được chủ nhà thu hồi và đang dọn dẹp để cho một đơn vị khác thuê.   

Các logo từ ngoài vào trong của những thương hiệu vẫn chưa bị tháo. Nhân viên bảo vệ ở đây nói thêm trong nhà hàng hiện không còn đồ đạc gì có giá trị nhưng vẫn phải trông coi để tiếp những khách đến có nhu cầu thuê.

Tòa nhà bốn tầng tại góc đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Cảnh Chân (quận 1, TP.HCM) là nơi Công ty Huy Việt Nam thuê hoạt động kinh doanh chuỗi nhà hàng, tuy nhiên chuỗi nhà hàng này cũng đã đóng cửa gần một tháng.

Chú H., làm nghề sửa xe gần 20 năm tại góc đường này, cho biết chủ nhà đã lấy lại mặt bằng và cho đơn vị khác thuê. Hiện tại, người của đơn vị thuê mới đang dọn dẹp, sửa chữa lại để kinh doanh.

Nhà hàng Món Huế, Phở Ông Hùng nằm trên đường Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM) chỉ còn lại logo thương hiệu bên ngoài, bên trong không còn dấu hiệu gì của hoạt động kinh doanh ăn uống.

Bên ngoài nhà hàng dán tấm biển thông báo nhà hàng đang sửa chữa, có hai nhân viên bảo vệ thay nhau trông coi mặt bằng nhà hàng này, không cho người lạ ra vào.

Chuỗi nhà hàng Món Huế, Phở Ông Hùng, Cơm Thố Cháy, Great Bánh Mì trên đường Thảo Điền (quận 2) mới đóng cửa vài ngày, bên trong bàn ghế vẫn còn chưa được dọn dẹp.

 Chi nhánh Món Huế, Phở Ông Hùng trên đường Song hành xa lộ Hà Nội (quận 2) đã đóng cửa gần một tháng, bên ngoài đang được treo băng rôn cho thuê nhà.

Một thương hiệu khác khai trương được hơn một tháng, thay thế chi nhánh Món Huế, Phở Ông Hùng trên đường Đề Thám (quận 1, TP.HCM).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

ĐHĐCĐ 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

ĐHĐCĐ năm 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

(PLO)- Sáng 28-3, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Giá vàng miếng SJC bất ngờ 'nóng' trở lại

Giá vàng miếng SJC bất ngờ 'nóng' trở lại

(PLO)- Thị trường vàng trong nước có phiên tăng giá thứ hai liên tiếp. Đáng nói là trong khi vàng nhẫn tăng không đáng kể thì vàng miếng SJC lại có bước nhảy vọt, vượt mốc 81 triệu đồng/lượng.

Tranh cãi về đề nghị điều tra chống bán phá giá thép Trung Quốc

Tranh cãi về đề nghị điều tra chống bán phá giá thép Trung Quốc

(PLO)- Hai doanh nghiệp sản xuất thép có thị phần lớn ở Việt Nam đã gửi hồ sơ đến Bộ Công Thương đề nghị điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng (HRC) có nguồn gốc từ Trung Quốc. Thông tin này gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong nội bộ ngành thép.