Cận cảnh sinh viên, thầy cô tập đu dây, thoát hiểm khi hỏa hoạn

Cận cảnh sinh viên, thầy cô tập đu dây, thoát hiểm khi hỏa hoạn

(PLO)- Thầy cô giáo, sinh viên Trường Đại học VHTT-DL tỉnh Thanh Hóa vừa có buổi trải nghiệm, thực hành đu dây, nhảy thoát hiểm, dập lửa do Cảnh sát PCCC, CHCN - Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức.

Cận cảnh sinh viên, thầy cô giáo đu dây, nhảy thoát hiểm khỏi đám cháy - 24.JPG
Sáng nay (16-3), hơn 1.200 học sinh, sinh viên và thầy cô giáo Trường Đại học VHTT-DL tỉnh Thanh Hóa đã tham gia trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong khuôn viên nhà trường.
Cận cảnh sinh viên, thầy cô giáo đu dây, nhảy thoát hiểm khỏi đám cháy - 4.JPG
Trước khi buổi trải nghiệm thực tế diễn ra, các chiến sĩ PCCC, CHCN (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã có hướng dẫn tỉ mỉ về cách sử dụng các phương tiện chữa cháy cũng như kỹ năng thoát hiểm khi đám cháy xảy ra.
Cận cảnh sinh viên, thầy cô giáo đu dây, nhảy thoát hiểm khỏi đám cháy - 12.JPG
Nhiều thầy cô, sinh viên tham gia trải nghiệm, vận hành bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy.
Cận cảnh sinh viên, thầy cô giáo đu dây, nhảy thoát hiểm khỏi đám cháy - 7.JPG
Các hoạt động trải nghiệm này nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành về chữa cháy và CNCH được từ cấp xã đến cấp tỉnh.
Cận cảnh sinh viên, thầy cô giáo đu dây, nhảy thoát hiểm khỏi đám cháy - 8.JPG
Không chỉ dập lửa, các thầy cô, sinh viên còn trải nghiệm hoạt động thoát khỏi đám cháy trong trường hợp khẩn cấp.
Cận cảnh sinh viên, thầy cô giáo đu dây, nhảy thoát hiểm khỏi đám cháy - 3.JPG
Cũng ngay trong khuôn viên trường, thầy cô và sinh viên đã thực hiện nhảy đệm hơi thoát hiểm khi có hỏa hoạn.
Cận cảnh sinh viên, thầy cô giáo đu dây, nhảy thoát hiểm khỏi đám cháy - 5.JPG
Lúc đầu nhiều sinh viên tỏ ra hồi hộp, lo lắng nhưng sau đó đều tham gia hoạt động.
Cận cảnh sinh viên, thầy cô giáo đu dây, nhảy thoát hiểm khỏi đám cháy - 16.JPG
Sau khi được chiến sĩ PCCC hướng dẫn cách nhảy đúng để thoát hiểm an toàn với đệm hơi, các sinh viên được thực tập di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói khí độc, không gian hạn chế và thực hành di chuyển người bị nạn.
Cận cảnh sinh viên, thầy cô giáo đu dây, nhảy thoát hiểm khỏi đám cháy - 17.JPG
Không chỉ nhảy đệm thoát hiểm, các thầy cô, sinh viên còn thực hành thoát nạn bằng cách đu dây từ tầng 4 của tòa nhà xuống đất.
Cận cảnh sinh viên, thầy cô giáo đu dây, nhảy thoát hiểm khỏi đám cháy - 19.JPG
Sinh viên Trần Thu Huyền, Lớp giáo dục Mầm non K10C Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ đây lần đầu tiên em trải nghiệm cảm giác đu dây, trượt từ độ cao tầng 4 của tòa nhà xuống đất.
Cận cảnh sinh viên, thầy cô giáo đu dây, nhảy thoát hiểm khỏi đám cháy - 20.JPG
"Lúc đầu em có cảm giác hồi hộp lo sợ nhưng khi tham gia chương trình được các chiến sĩ cảnh sát hướng dẫn tỉ mỉ em đã quyết định trải nghiệm vì đây đều là những kỹ năng quan trọng, cần thiết trong cuộc sống" - Huyền nói.
Cận cảnh sinh viên, thầy cô giáo đu dây, nhảy thoát hiểm khỏi đám cháy - 14.JPG
Theo sinh viên Trần Thu Huyền thì đây là hoạt động rất hữu ích khi sự cố hỏa hoạn xảy ra.
Cận cảnh sinh viên, thầy cô giáo đu dây, nhảy thoát hiểm khỏi đám cháy - 20.jpg
Tham gia các hoạt động trải nghiệm giúp cho sinh viên hiểu hơn về cách ứng xử bình tĩnh khi có đám cháy xảy ra. Đặc biệt, sinh viên, giảng viên học được cách thoát hiểm, các kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp.
Cận cảnh sinh viên, thầy cô giáo đu dây, nhảy thoát hiểm khỏi đám cháy - 11.JPG
Bên cạnh đó, nhiều sinh viên cũng được trải nghiệm với hệ thống chữa cháy bằng vòi, họng, trụ nước chữa cháy.
Cận cảnh sinh viên, thầy cô giáo đu dây, nhảy thoát hiểm khỏi đám cháy - 23.JPG
Giáo viên nhà trường tự tin trải nghiệm chữa cháy tiêu điểm.
Cận cảnh sinh viên, thầy cô giáo đu dây, nhảy thoát hiểm khỏi đám cháy - 21.JPG
“Biết hôm nay có buổi trải nghiệm thoát khỏi đám cháy nên tôi đã đưa cả gia đình đến đây để theo dõi. Những chương trình trải nghiệm như thế này sẽ giảm thiểu tối đa về hậu quả về người do hỏa hoạn gây ra” - một người dân thông tin.
Cận cảnh sinh viên, thầy cô giáo đu dây, nhảy thoát hiểm khỏi đám cháy - 22.JPG
Nhiều máy móc, phương tiện hiện đại được các chiến sĩ PCCC giới thiệu đến thầy cô, sinh viên.
Cận cảnh sinh viên, thầy cô giáo đu dây, nhảy thoát hiểm khỏi đám cháy - 1.JPG
Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-CAT-PC07 về tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2024.
Cận cảnh sinh viên, thầy cô giáo đu dây, nhảy thoát hiểm khỏi đám cháy - 2.JPG
Đối tượng hướng đến là người dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ở các đô thị, tuyến đường có đông dân cư, khu vực có nhiều hộ gia đình kinh doanh, buôn bán, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ, các chợ, siêu thị, trường học, bệnh viện…
Cận cảnh sinh viên, thầy cô giáo đu dây, nhảy thoát hiểm khỏi đám cháy - 6.JPG
Các đối tượng tham gia được phổ biến, tuyên truyền tập trung vào các kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát nạn tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh.
Cận cảnh sinh viên, thầy cô giáo đu dây, nhảy thoát hiểm khỏi đám cháy - 9.JPG
Kỹ năng sử dụng bình chữa cháy, hệ thống báo cháy mô hình, kỹ năng báo động, thoát nạn trong môi trường khói khí độc… Tỉnh còn vận động người dân tham gia xây dựng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC.
Cận cảnh sinh viên, thầy cô giáo đu dây, nhảy thoát hiểm khỏi đám cháy - 25.JPG
Từ những trải nghiệm này, người dân có thể áp dụng được vào thực tế khi có tình huống cháy, nổ xảy ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn PCCC, bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân.

Đọc thêm