Cần Giờ khai mạc chương trình nghệ thuật Lễ hội Nghinh Ông năm 2023

(PLO)- Đây cũng là dịp kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ và 10 năm được công nhận di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia.

Video: Cần Giờ khai mạc chương trình nghệ thuật Lễ hội Nghinh Ông năm 2023


Tối 28-9, Chương trình nghệ thuật Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2023 với chủ đề "Âm vang miền duyên hải" đã được khai mạc, diễn ra tại Thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ, TP.HCM).

Dự lễ khai mạc có sự tham gia của ông Trương Hòa Bình, nguyên Uỷ viên BCT, nguyên Phó Thủ Tướng chính phủ, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Lê Minh Dũng, Bí Thư Huyện Uỷ, Chủ tịch UBND Huyện Cần Giờ và các lãnh đạo sở ban ngành.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí Thư Huyện Uỷ Huyện Cần Giờ nhấn mạnh, việc tổ chức Nghinh Ông hằng năm là truyền thống tốt đẹp, bày tỏ lòng biết ơn của ngư dân vùng biển Cần Giờ đối với Thần Nam Hải. Qua đó cầu mong sự bình an những người đi biển, được mùa bội thu.

IMG_6409.jpeg
Chương trình ca múa nhạc nghệ thuật trình diễn tại đêm khai mạc Lễ Hội Nghinh Ông.

Theo ông Hồng, lễ hội cũng là dịp giới thiệu về kiến trúc nghệ thuật Lăng Ông Thủy Tướng. Bên cạnh đó giới thiệu đến khách thập phương khu di tích lịch sử Căn cứ Rừng Sác, rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.

IMG_6381.jpeg
Ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ hy vọng Lễ hội hội Nghinh Ông Cần Giờ 2023 sẽ gây được tiếng vang, thu hút du khách đến thăm Cần Giờ.

"Cũng bởi vì lẽ đó mà nhờ có Lễ Nghinh Ông, tinh thần đoàn kết của nhân dân huyện trong suốt những năm vừa qua từ đó phát triển thêm, đời sống vật chất của nhân dân được nâng cao" - ông Hồng nói.

Phát biểu khai mạc Lễ hội Nghinh Ông năm nay, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP bồi hồi: "Đây là dịp ngư dân cùng gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Thần Nam Hải, nhờ sự phù hộ của thần nên ngư dân có được những mùa đánh bắt bội thu".

IMG_6420.jpeg
Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu, tuyên bố khai mạc Lễ Hội Nghinh Ông.

"Bên cạnh đó, chúng ta cùng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì hoà bình của dân tộc. Đó là thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp ngàn đời" -ông Dương Anh Đức nói.

Ông Dương Anh Đức hi vọng trong tương lai, Lễ hội Nghinh Ông - Lễ thờ cúng thần Nam Hải lớn nhất địa bàn TP và vùng Nam Bộ sẽ luôn đánh dấu một thời kì quan trọng của huyện Cần Giờ và nghề đánh bắt thủy hải sản.

Trong dịp này, UBND Huyện Cần Giờ trao tặng giấy khen cho 7 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản năm 2023. Trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể góp phần tôn tạo, giữ gìn, trùng tu Lăng Ông Thuỷ Tướng năm 2023.

IMG_6392.jpeg
Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đánh bắt thuỷ hải sản nhận bằng khen từ UBND Huyện Cần Giờ.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ diễn ra từ ngày 28-9 đến hết ngày 30-9-2023, với nhiều hoạt động vui chơi, mang đậm nét truyền thống dân gian địa phương và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại, du lịch...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm