Cần sớm chích vaccine ngừa COVID-19 cho các shipper

TP.HCM đang bước vào những ngày nóng nhất dù đã vào mùa mưa do ảnh hưởng nặng nề của đợt dịch COVID-19 thứ tư. Đây là đợt dịch phức tạp, diễn biến khó lường nhất từ trước đến nay. Một phần do biến thể Delta (được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ) lơ lửng trong không khí lâu hơn, chu kỳ lây nhiễm ngắn hơn khiến dịch bệnh lan nhanh.
Trong suốt một tháng qua, TP.HCM liên tục áp dụng các chỉ thị giãn cách theo mức độ siết chặt dần đến hạn chế tiếp xúc giữa người với người để đảm bảo ngăn chặn SARS-CoV-2 lan truyền. Các biện pháp này đang góp phần tích cực vào bức tranh chống dịch chung của thành phố.
Song song đó, ngành y tế của TP.HCM cũng đang dốc lực cho chiến dịch chủng ngừa COVID-19. Đợt tiêm vaccine này đang thực hiện đối với đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao như lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch; các công nhân tại các khu công nghiệp; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người; công nhân...

Cần sớm chích vaccine ngừa COVID-19 cho các shipper ảnh 1
Khi hàng quán chỉ được phép bán mang về thì có thêm nhiều người cần đặt hàng qua đội ngũ shipper. Ảnh: NGỌC LÀI

Tôi nhận thấy có một lực lượng lao động đang được cho phép hoạt động nhưng chưa thấy được gọi đi chích ngừa đợt này. Đó là đội những người giao hàng công nghệ (shipper). Đây là nhóm người có khả năng cũng như nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng ở mức cao. Một tài xế giao hàng công nghệ đã vô tình đi test tại điểm tầm soát cộng đồng cho kết quả dương tính.
Một shipper trên một đơn hàng có thể tiếp xúc với ít nhất một người bán hàng và một người đặt hàng. Shipper không bị giới hạn mà sẽ cố gắng làm việc vì thu nhập bị sụt giảm mùa dịch nên lượng tiếp xúc gia tăng theo cấp số nhân.
Theo số liệu thống kê của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM thì hiện nay, địa bàn thành phố có khoảng 170.000 tài xế xe 2 bánh công nghệ vừa vận chuyển người, đồ ăn, hàng hóa. Lực lượng này cũng đã được hướng dẫn và yêu cầu về thực hiện quy định phòng, chống dịch bệnh như đeo khẩu trang trong quá trình vận chuyển khách, lấy hàng, giữ khoảng cách 2m, khai báo y tế, được quyền từ chối vận chuyển đối với những khách hàng sử dụng dịch vụ không chấp hành nghiêm quy định phòng dịch COVID-19...

Là một người đặt hàng các shipper thường xuyên, tôi nhận thấy các biện pháp trên vẫn chưa đủ để an toàn cho nhóm đối tượng này và cộng đồng.

Dẫu biết rằng, tiêm vaccine thì chưa chắc phòng bệnh tối đa nhưng cũng giúp hạn chế khả năng lây lan và đột biến nguy hiểm mới. Trong trường hợp này là một shipper đã được tiêm vaccine sẽ góp phần ngăn cản chuỗi lây nhiễm.
Dĩ nhiên, bắt buộc shipper nghỉ việc trong hoàn cảnh cân bằng chống dịch và duy trì phát triển là điều hoàn toàn không nên. Nhóm này giúp thương mại điện tử phát huy sứ mệnh lịch sử khi người dân không thể mua bán trực tiếp. Chính vì thế mà thành phố vẫn để cho đội ngũ này hoạt động với yêu cầu đảm bảo phòng, chống dịch. 
Theo Insider, tại Mỹ, ở một số bang như California, Colorado, Massachusetts... các shipper là được xem là nhóm lao động thiết yếu trong đại dịch, được ưu tiên tiêm phòng sớm. Tôi có nghe thông tin thành phố dự kiến thực hiện tiêm chủng cho cả giới tài xế xe công nghệ, giao hàng (người cung cấp dịch vụ thiết yếu). Mong rằng điều đó sớm thành hiện thực, để bản thân tôi và cộng đồng yên tâm hơn mỗi khi nhất nút đặt hàng. 

Cần sớm chích vaccine ngừa COVID-19 cho các shipper ảnh 2 Travel Blogger Dy Khoa

Dy Khoa là tác giả cuốn sách “Đi qua hai mùa dịch”, được viết trong thời gian giãn cách. Anh từng học tập về kỹ thuật viết, báo chí và truyền thông tại Indonesia, Malaysia và Singapore. Anh tham gia giảng dạy tại một số cơ sở đào tạo kỹ thuật truyền thông.
Anh là gương mặt khá quen thuộc với giới trẻ bởi những chuyến du lịch tới hơn 20 quốc gia, cùng với đó là các bài viết chia sẻ kinh nghiệm với văn phong lôi cuốn, lan truyền cảm hứng tích cực đến mọi người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm