Cần Thơ sẽ đón 1.000 người Cần Thơ đang ở TP.HCM và Bình Dương về

Ngày 25-7, UBND TP Cần Thơ có văn bản gửi cho UBND TP.HCM về việc đón người Cần Thơ về từ TP.HCM.

Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Theo văn bản, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ tại TP.HCM, TP Cần Thơ mong muốn chia sẻ khó khăn với TP.HCM, UBND TP Cần Thơ dự kiến tổ chức xe đón công dân là người Cần Thơ về từ TP.HCM.

Để chủ động trong việc sắp xếp bố trí, UBND TP Cần Thơ đề nghị UBND TP.HCM hỗ trợ phân công cơ quan đầu mối lập danh sách các công dân là người Cần Thơ có nhu cầu về TP Cần Thơ; tạo điều kiện xét nghiệm tập trung cho các công dân nêu trên trước khi về; Bố trí địa điểm tập kết, tạo điều kiện để các công dân đến địa điểm tập kết và từ nơi tập kết ra khỏi TP.HCM.

“UBND TP Cần Thơ sẽ bố trí xe đến địa điểm tập kết do UBND TP.HCM chỉ định để đón công dân và đưa về khu cách ly tập trung tại TP Cần Thơ. Khả năng TP Cần Thơ có thể bố trí đáp ứng khoảng 400 công dân” – văn bản nêu.

Trao đổi với phóng viên PLO chiều 26-7, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cho biết, ngoài gửi văn bản cho TP.HCM thì TP Cần Thơ cũng đã gửi văn bản cho tỉnh Bình Dương để nhờ hỗ trợ đón người dân TP Cần Thơ ở Bình Dương về.

Theo đó, TP Cần Thơ dự kiến đón số người ở Bình Dương về khoảng 600 người, từ TP.HCM khoảng 400 người, tổng cộng là khoảng 1.000 người, được bố trí vào khu cách ly tập trung. Theo ông Hiện, khu cách ly tập trung của TP hiện cũng rất hạn chế vì còn phải bố trí cho các F1 trên địa bàn TP hiện cũng rất nhiều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm