Ngày 11-11, tại phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ, Báo Công lý phối hợp với TAND TP và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến pháp luật chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), cho hơn 300 người dân trên địa bàn phường Vĩnh Châu, xã Lai Hòa và xã Vĩnh Hải.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Khánh 10 năm tù và Dương Minh Hiền 8 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và tội gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử.
Theo cáo trạng giả định, để thu được nhiều nguồn lợi thủy sản hơn, thu lợi cao hơn, Khánh (chủ tàu cá) đã bàn bạc, phân công Hiền dùng cặp tàu tổ chức đưa sáu người khác qua vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép.
Mặt khác, Khánh còn chỉ đạo Hiền phân công ngư phủ xóa số tàu cá và tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình (VMS) để gửi cho Trương Văn Sang cất giữ.
“Hành vi của Khánh và Hiền là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của Việt Nam” - cáo trạng quy kết.
Riêng đối với Sang, trước đó, ngày 19-2, Sang đã bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt 10 năm tù tội gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử, trong một vụ án khác.
Kết thúc phiên tòa giả định, Ban tổ chức đã có buổi tọa đàm pháp luật về chống khai thác IUU cho bà con. Tại đây, các diễn giả đã giải đáp cặn kẽ những câu hỏi, ý kiến thắc mắc của người dân liên quan đến công tác chống khai thác IUU.
Qua tham dự phiên tòa giả định và tọa đàm pháp luật, hầu hết người dân đều bày tỏ đây là hoạt động hết sức ý nghĩa đối với bà con ngư dân.
“Đến dự phiên tòa giả định hôm nay, tôi đã hiểu thêm và biết thêm về luật đánh bắt thủy sản, nhất là việc sử dụng các thiết bị định vị của ghe, tàu. Tôi sẽ đem những điều này về tuyên truyền cho người nhà người thân đi ghe biển để biết, tránh đánh bắt sai trái quy định của pháp luật” - ông Lê Văn Bắc (ngụ phường Vĩnh Châu) bày tỏ.
Bà Thạch Thị Hạnh (ngụ xã Lai Hoà) chia sẻ: “Qua theo dõi phiên tòa giả định và nghe tuyên truyền pháp luật hôm nay, tôi sẽ đem những điều tôi biết được về tuyên truyền cho con cháu mình. Đồng thời, tuyên truyền cho bà con hàng xóm, những người đi ghe tàu đánh bắt xa bờ để tránh việc đánh bắt vi phạm pháp luật dẫn đến vướng lao lý".
Trước đó, trong ngày 8-11 và ngày 9-11, Báo Công lý, TAND tỉnh Cà Mau và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp tổ chức ba phiên tòa giả định tại xã Khánh Lâm, xã Vĩnh Hậu và phường Hiệp Thành, với sự tham gia của hơn 900 cán bộ, ngư dân trên địa bàn.
Nhân rộng mô hình phiên tòa giả định
Ông Lê Thanh Vũ, Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ nhận xét phiên tòa giả định đã đảm bảo về chuyên môn pháp lý. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn TP.
Thời gian tới, TAND TP sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân và cộng đồng bằng nhiều hình thức.
Cạnh đó, nhân rộng mô hình “Phiên tòa giả định” tại các xã, phường ven biển, gắn với các chuyên đề thực tế, dễ hiểu, dễ nhớ. Đồng thời, thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng xét xử nói chung và các vụ án liên quan đến khai thác IUU nói riêng; đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật, có tính răn đe và giáo dục cao.