Cần xúc tiến quỹ hoàn lương

(PL)- Ngày 14-5, tại Đà Nẵng, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Trung ương hội (kỳ họp thứ 2 khóa 12), tập trung bàn việc hỗ trợ người dân các vấn đề liên quan đến pháp lý.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hội đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.000 đợt, hơn 101.000 lượt người tham gia. Hội đã tham gia, giải quyết khiếu nại tố cáo hơn 2.000 hồ sơ. Trợ giúp pháp lý cho 895 vụ việc với hơn 7.600 lượt người... Trong đó, đặc biệt là trợ giúp cho người nghèo, nhóm xã hội cần quan tâm đặc biệt như phụ nữ, trẻ em, đồng bào thiểu số...

Theo ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, tiếp nối những kết quả trên, từ nay đến cuối năm 2010, hội sẽ cố hoàn thành dự thảo Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý để trình Ban Cải cách tư pháp.

Ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng, cho rằng các chương trình tư vấn pháp luật miễn phí, tư vấn lưu động là những hoạt động vô cùng thiết thực đối với người dân nghèo. Ông cũng đề xuất Hội Luật gia nên quan tâm tới quỹ hoàn lương. Bởi Đà Nẵng đã mạnh dạn thành lập quỹ trên với kinh phí 5 tỉ đồng. Người đi tù về sẽ được TP cho vay vốn không có lãi suất để kinh doanh làm lại từ đầu.

Ông Phạm Quốc Anh đánh giá cao khi cả nước chỉ có TP Đà Nẵng đã làm được quỹ này. Hiện TP.HCM cũng đang tiến hành lập quỹ hoàn lương. Vì vậy, hội cũng khuyến khích ở các tỉnh, thành có thể lập được quỹ theo mô hình của TP Đà Nẵng.

Cũng tại hội nghị, Hội Luật gia đã đưa ra bản thuyết minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ Hội Luật gia Việt Nam. Đồng thời, thảo luận và cho ý kiến về thẻ hội viên. Dự kiến, thẻ hội viên sẽ cấp một lần duy nhất, thay vì cấp thẻ theo nhiệm kỳ như trước đây.

MAI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới