Cảnh báo bạo lực lan rộng do xung đột tại Sudan

(PLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực lan rộng và lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, trong bối cảnh xung đột tại Sudan leo thang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) cảnh báo về tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng tại Sudan. Cảnh báo này được đưa ra khi xung đột giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bước sang tháng thứ chín, theo hãng tin AFP.

Trong tuyên bố chung, HĐBA LHQ "lên án mạnh mẽ" các cuộc tấn công nhằm vào dân thường. HĐBA cũng lên án sự lan rộng của xung đột "vào các khu vực có đông đảo người sơ tán, người tị nạn”.

“Các thành viên của HĐBA bày tỏ sự lo ngại về tình trạng bạo lực lan rộng và tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi ở Sudan”, theo tuyên bố chung.

HĐBA cảnh báo về tình trạng bạo lực lan rộng do xung đột tại Sudan
Người dân Sudan trên đường sơ tán từ bang al-Jazirah đến bang Gedaref hôm 22-12. Xung đột tại Sudan đã bước sang tháng thứ chín. Ảnh: AFP

Ngoài ra, trong tuyên bố chung, HĐBA cũng lên án vụ tấn công ngày 10-12 nhằm vào một đoàn xe thuộc Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và kêu gọi "tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Sudan".

HĐBA kêu gọi các bên trong xung đột cho phép "tiếp cận nhân đạo nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở trên khắp Sudan".

Xung đột giữa quân đội Sudan và RSF nổ ra vào ngày 15-4. Đến nay, xung đột đã lan rộng ra nhiều khu vực tại Sudan.

Ngày 22-12, Ông Stephane Dujarric – người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ cho biết hơn 7,1 triệu người tại Sudan đã phải sơ tán trong nước do xung đột. Ngoài ra, 1,5 triệu người Sudan đã di chuyển sang các nước láng giềng để tránh tác động xung đột.

Theo tổ chức Dự án Dữ liệu Sự kiện và Vị trí Xung đột Vũ trang (ACLED), xung đột tại Sudan đã khiến hơn 12.000 người thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm