Cảnh báo chiêu lừa tuyển 'cộng tác viên' bán hàng online

(PLO)- Nhiều người bị mất hàng trăm triệu đồng vì tham gia làm cộng tác viên bán hàng online cho các sàn TMĐT.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM, một số bạn đọc thông tin về việc bị mất tiền oan vì đăng ký tham gia làm việc qua những thông báo tuyển dụng trên mạng xã hội (MXH).

Nhiều người do gặp khó khăn trong cuộc sống, mong muốn tìm việc làm nên tìm kiếm thông tin việc làm qua các trang MXH. Lợi dụng điều này, các đối tượng xấu đã dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của người khác dưới hình thức tuyển cộng tác viên (CTV) bán hàng online.

Một trang mạng tuyển dụng cộng tác viên cho sàn thương mại điện tử Shopee. Trong khi đó, Shopee cho biết không thực hiện hoạt động này. Ảnh: MINH TÂM

Một trang mạng tuyển dụng cộng tác viên cho sàn thương mại điện tử Shopee. Trong khi đó, Shopee cho biết không thực hiện hoạt động này. Ảnh: MINH TÂM

Chị NTH (ở Nam Định) cho biết chị đã bị lừa mất gần 300 triệu đồng sau khi đăng ký làm việc online tại nhà.

Cụ thể, đầu tháng 5, chị H có tìm việc làm online trên MXH và tìm thấy trên một Facebook có thông báo: “Tuyển dụng CTV của trang thương mại điện tử (TMĐT) Lazada, không cần kinh nghiệm, chỉ cần có điện thoại và thẻ ATM”. Sau đó chị H liên hệ và kết bạn Zalo với người xưng là nhân viên tư vấn của Công ty Lazada (công ty) giới thiệu công việc và mức hoa hồng hấp dẫn mà các CTV có thể nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Khi nhận việc, chị H được hướng dẫn làm CTV thanh toán đơn hàng và được hứa hẹn nhận lại mức hoa hồng 10%-20% cho mỗi đơn hàng thanh toán.

“Ở nhiệm vụ đầu tiên, tôi thao tác mua các đơn hàng trị giá 279.000 đồng, sau 5-7 phút họ sẽ hoàn lại cả gốc và 20.000 đồng tiền hoa hồng rất nhanh chóng nên tôi muốn làm nhiều hơn” - chị H nói. Để tạo lòng tin tuyệt đối nơi chị H, công ty tiếp tục chuyển khoản hoa hồng sau khi chị hoàn thành đơn hàng thứ hai.

“Càng về sau đơn hàng được phía công ty yêu cầu toàn đắt tiền như xe máy, tivi…, vì lỡ thanh toán số tiền lớn rồi nên tôi cố gắng hoàn thành đơn hàng để lấy lại vốn. Tổng số tiền cho các đơn hàng hơn 300 triệu đồng. Sau đó tôi có liên hệ nhiều lần với phía công ty nhưng không liên lạc được. Đến lúc này thì tôi biết mình đã bị lừa. Số tiền trên tôi phải vay mượn bạn bè, giờ phải tìm công việc khác để trả nợ cho người ta” - chị H nói.

Tương tự, chị TQ (ở Hải Dương) cũng bị lừa gần 20 triệu đồng với chiêu thức tuyển CTV bán hàng online. Chị cho biết phía công ty tuyển dụng cũng thông báo chị được tuyển vào làm CTV thử việc và chị phải hoàn tất ba đơn hàng. Ở hai đơn hàng trước với số tiền nhỏ, chị được rút tiền gốc và hoa hồng. Đến đơn hàng thứ ba trị giá 18,6 triệu đồng chị đã hoàn thành nhưng hệ thống báo đóng băng, chị không rút được tiền vốn và hoa hồng.

“Họ yêu cầu chỉ ba đơn hàng nhưng khi tôi hoàn thành ba đơn rồi thì họ bắt tôi phải làm đơn thứ tư với số tiền 38,5 triệu đồng mới rút được tiền. Tôi thấy số tiền này quá lớn nên không thực hiện và chấp nhận mất số tiền của đơn hàng thứ ba” - chị Q nói.

Tiki không có hình thức tuyển CTV đặt đơn hàng để nâng cao thứ hạng nhà bán, chia sẻ hoa hồng hay kêu gọi đầu tư hợp tác.

Không tuyển CTV online được trả hoa hồng

Đại diện các sàn TMĐT như Tiki, Shopee… cho biết có việc giả mạo thương hiệu để tuyển CTV bán hàng nhằm chiếm đoạt tài sản của người dùng.

Theo đó, mặc dù các sàn TMĐT đã nhiều lần đưa ra cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như các kênh truyền thông chính, song không thể loại bỏ được những tin nhắn, bài đăng mạo danh.

“Tiki không có hình thức tuyển CTV đặt đơn hàng để nâng cao thứ hạng nhà bán, chia sẻ hoa hồng hay kêu gọi đầu tư hợp tác... Chúng tôi mong rằng khách hàng nên thận trọng với tất cả nội dung, bài đăng tuyển dụng có yêu cầu để lại thông tin cá nhân, đóng phí, đặt cọc nhận thưởng... mà không thông qua các tài khoản và kênh thông tin chính thức của Tiki” - đại diện Tiki cho biết.

Trao đổi với PV, đại diện Shopee cho biết đã ghi nhận tình trạng trên và liên tục gửi cảnh báo khách hàng không nên tham gia các hoạt động nạp tiền, hứa hẹn được trả hoa hồng.

Ngoài ra, Shopee cũng không thực hiện bất kỳ giao dịch hoặc cung cấp thông tin nào bên ngoài ứng dụng và website/trang thông tin chính thức của Shopee, khuyến khích người dùng nhanh chóng báo cáo với Shopee khi nhận thấy hoạt động đáng ngờ.•

Công an nhiều tỉnh, thành đã cảnh báo

Như chúng tôi đã thông tin, công an một số tỉnh như Quảng Ngãi, Bình Dương, Thanh Hóa… đã từng khuyến cáo người dân cần tuyệt đối cảnh giác đối với các quảng cáo tuyển người làm việc online, đặc biệt là CTV cho các sàn TMĐT.

Nếu phát hiện các trường hợp lừa đảo thì báo ngay cho cơ quan công an để xác minh, ngăn chặn và xử lý. Không có chuyện làm việc tại nhà, làm việc online nhẹ nhàng mà lương cao, đa số là bẫy lừa trên mạng, người dân cần nhận thức rõ điều này và hết sức cảnh giác khi tìm các công việc liên quan đến kinh doanh online.

Khi đặt mua hàng hóa, làm CTV kinh doanh online, người dân cần tìm hiểu rõ các thông tin về hàng hóa, địa chỉ công ty, doanh nghiệp mình cộng tác để có thông tin chính xác. PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm