Cảnh báo rét hại toàn Bắc Bộ, có nơi 7 độ

(PLO)- Miền Bắc đang trải qua đợt rét sâu nhất từ đầu mùa đông đến nay. Nhiều khu vực có rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ hôm qua đến nay 22-1, nhiều khu vực ở miền Bắc đã đón đợt không khí lạnh rất mạnh khiến nền nhiệt giảm sâu. Nền nhiệt tại quận Hà Đông (Hà Nội) lúc 13 giờ trưa nay giảm còn 12 độ C.

Dự báo càng về chiều tối nay, nền nhiệt ở Bắc Bộ càng giảm thấp, trời rét buốt. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng có thể xuống 7 độ C. Đây được coi là đợt rét sâu nhất từ đầu mùa đông đến nay.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có khả năng kéo dài đến ngày 25-1. Khu vực nghệ An, Hà Tĩnh kéo dài đến hết ngày 24-1. Tuy nhiên trọng tâm của đợt rét này sẽ tập trung vào hai ngày, 22 và 23-1.

rét hại
6 giờ sáng 22-1, trời rét đậm, rét hại, nhân viên bảo vệ quán cà phê (Hà Nội) phải đốt than sưởi ấm. Ảnh: AH

Theo đó, ngày 22-1, phía Đông Bắc Bộ trời rét hại, Tây Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ ngày trời rét, có nơi rét đậm; đêm 22-1 trời rét đậm, rét hại. Từ ngày 23-1 Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại; Nghệ An - Hà Tĩnh trời rét đậm, rét hại.

Trong đợt rét này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 2-5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ, có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-11 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ.

Đáng chú ý, kèm theo không khí lạnh mạnh, nhiều khu vực sẽ có mưa. Hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều nay đến 24-1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm