Cảnh sát Biển cứu cháu bé 3 tuổi cùng 5 thuyền viên gặp nạn ở vùng biển Côn Đảo

(PLO)- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 kịp thời điều tàu đi cứu nạn tàu chở nước đá tỉnh Kiên Giang gặp nạn tại vùng biển Côn Đảo, qua đó cứu một bé 3 tuổi và 5 thuyền viên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thông tin đã kịp thời cứu nạn một bé trai 3 tuổi cùng 5 thuyền viên trên tàu cá của tỉnh Kiên Giang, bị phá nước, đang chìm lại vùng biển huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhận được thông tin từ Đồn Biên phòng huyện Côn Đảo và tàu của tỉnh Kiên Giang, số hiệu KG 93096 TS đang bị phá nước sắp chìm, cách Côn Đảo khoảng 18 hải lý về hướng Tây Bắc.

Sau khi nhận được tin Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã chỉ đạo tàu cảnh sát biển CBS 2011 thuộc Hải đội 33 (đóng tại huyện Côn Đảo) nhanh chóng xuất phát đi cứu nạn.

Tàu CSB 2011 tiếp cận Tàu cá bị chìm.jpg
Tàu cảnh sát biển tiếp cận tàu gặp nạn. Ảnh: Đức Định

Đến hơn 7 giờ sáng cùng ngày tàu CSB 2011 đã tiếp cận tàu KG 93096 TS. Trên tàu lúc này có 6 người trong đó 1 trẻ em 3 tuổi và 5 người lớn. Theo thuyền viên, tàu đang chở 3.000 công nước đá đi từ Sóc Trăng đi Côn Đảo thì bị phá nước ngập hết khoang máy. Các thuyền viên đã thông tin về tàu bị nạn cho các cơ quan chức năng.

Tàu cá KG bị Chìm trên biển.jpg
Lực lượng Cảnh sát biển lên phương án cứu tàu nhưng do nước vào nhiều tàu bị chìm. Ảnh: ĐĐ

Cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 2011 đã kịp thời đưa 5 người lớn và bé 3 tuổi lên tàu thăm khám sức khỏe ban đầu, đồng thời tiến hành các phương án cứu nạn, bơm hút nước trên tàu gặp nạn. Nhưng do nước vào quá nhiều nên sau đó tàu đã bị chìm.

Hiện tàu của cảnh sát biển đã đưa các thuyền viên và cháu bé về Côn Đảo, bàn giao cho Đồn Biên phòng Côn Đảo. Sức khỏe cháu bé và các thuyền viên ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm