Chấm thi lớp 10 tại TP.HCM: Môn Văn cao nhất 9,25 điểm, tiếng Anh nhiều điểm 10

(PLO)-  Điểm môn văn cao nhất là 9,25 trong khi đó bài thấp nhất chỉ có 0,5 điểm. Dự kiến 20-6, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố kết quả thi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau một tuần khẩn trương thực hiện, ngày 17-6 hội đồng chấm đã hoàn tất khâu chấm thi vào lớp 10 tại TP.HCM.

Trong ngày hôm nay (18-6) và 19-6 hội đồng chấm sẽ lên điểm, kiểm tra đối chiếu và so sánh kết quả bài thi với kết quả trên máy.

Dự kiến 20-6, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố kết quả thi.

Một giám khảo tham gia chấm thi cho biết điểm môn văn cao nhất 9,25 điểm, thấp nhất 0,5 điểm.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cũng theo giám khảo này, bài được 0,5 điểm hầu như thí sinh không làm gì, chỉ làm đúng câu 1a của phần đọc hiểu. Giám khảo hơi bị sốc vì với đề thi môn văn, ít nhất thí sinh cũng làm được hơn 2 điểm.

Trong khi đó, bài văn đạt 9,25 điểm, em làm gần 10 trang giấy. Bài văn này phần đọc hiểu đúng trọng tâm, câu d của phần đọc hiểu, em trả lời theo suy nghĩ của cá nhân mình, câu c tương tự. Câu nghị luận xã hội bám sát chủ đề, nói được những suy nghĩ tốt đẹp không được cất thành lời sẽ gây hậu quả ra sao, đúng trọng tâm đáp án. Phần này ít thí sinh đề cập đến.

Những năm trước câu lệnh trong phần nghị luận xã hội không phải câu bỏ ngỏ, câu lệnh thường là câu hỏi, hay nêu suy nghĩ của em thông qua một hình vẽ nên học sinh dễ làm. Câu lệnh năm nay lạ hơn, do đó học sinh bị “gãy” phần này nhiều. Đa số, các bài đều cho biết phải bộc lộ những suy nghĩ tốt đẹp và điều đó khi nói ra sẽ có tác dụng như thế nào. Bài làm khai thác theo hướng tích cực cũng được hội đồng chấm thi thống nhất cho điểm nhưng điểm sẽ không cao so với bài nêu lên được hậu quả của việc không nói ra.

Một vị giám khảo cho biết, năm nay điểm 5, 6, 7 khá nhiều vì đa số bài làm bị “gãy” ở câu nghị luận xã hội. Còn phần đọc hiểu thì mất điểm ở câu 1c, 1b. Nhiều thí sinh bị sai ở câu xác định thành lập biệt lập hỏi đáp. Học sinh chọn ơi nhưng đáp án chính xác mẹ ơi.

Các bài thi đạt điểm 8 trở lên phải làm tốt phần đọc hiểu, nghị luận xã hội phân tích theo hướng tích cực sẽ được chấm 2,25 điểm, không đạt điểm tối đa. Nghị luận văn học làm đúng chủ đề yêu nước.

“Có một điểm mới so với mọi năm, năm nay thí sinh làm đề 2 khá nhiều. Bởi thí sinh thích sự rộng mở, không bó buộc truyện hay thơ nên nếu làm thơ sẽ chọn Nói với con còn truyện là tác phẩm Chiếc lược ngà" - vị này nói thêm.

Nhìn chung mức điểm cao năm nay không bằng năm ngoái, mức điểm thấp tương đương, còn điểm trung bình nhiều hơn. Lý do, các con vẫn học tủ. Do đó, thấy chủ đề quen thuộc, ôn luyện nhiều vẫn làm liên hệ tác phẩm trong khi đề không yêu cầu. Có bài phân tích cả bài chứ không phải phân tích đoạn. Bên cạnh đó, đề yêu cầu phân tích đoạn thơ, 1 khổ thơ để cho thấy tình yêu nước, từ đó rút ra bài học cho bản thân nhạt nhoà, chung chung. Học sinh không có kỹ năng đọc hiểu.

Trong khi đó một giám khảo môn tiếng Anh cho biết điểm rất tốt, điểm 10 xuất hiện nhiều, khoảng 75% điểm trên trung bình.

Môn toán có phổ điểm thấp nhất, khoảng 50% bài thi đạt điểm trên trung bình. Hầu như thí sinh mất điểm ở câu hỏi hình học, vận dụng kiến thức giải quyết tình huống. Phổ điểm từ 6-7 điểm, điểm 10 hiếm.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM đã diễn ra trong hai ngày 6 và 7-6 với hơn 96.000 thí sinh dự thi.

Ngày 20-6: Công bố kết quả thi vào lớp 10

Ngày 21-6: Bắt đầu nhận đơn xin phúc khảo.

Dự kiến, ngày 24-6: Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng sẽ được công bố.

Từ ngày 15 đến 29-6: Thí sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyển.

Ngày 30-6: Công bố kết quả phúc khảo.

Ngày 10-7: Dự kiến công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm