C4ISR là hệ thống có chức năng nhận diện thông tin đối tượng mục tiêu để liên lạc, kết nối với các phương tiện khác, từ đó dẫn đến quyết định có tấn công hay không. C4ISR có thể tổ chức tác chiến phối hợp hệ thống radar của tàu chiến và máy bay.
Theo tuần báo Defense News, các nước châu Á thi nhau sở hữu C4ISR vì những lý do như sau:
lĐối phó với các vấn đề về an ninh như cướp biển, an toàn giao thông hàng hải hoặc dò tìm, phát hiện và phân loại các hoạt động trên biển nhằm xác định hoạt động đó có vi phạm chủ quyền hay không.
lTình hình tranh chấp lãnh hải với thái độ hung hăng của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và biển Đông trong hai năm. Các nước có tranh chấp biển Đông đều muốn trang bị hệ thống C4ISR để theo dõi và xử lý mọi động thái trên biển, do đó phần lớn các thiết bị do thám tình báo đều tập trung ở biển Đông.
Để đối phó với Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan trong tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Nhật đã tăng cường hệ thống radar mặt đất và thiết bị tình báo trên quần đảo Ryukyu. Vài năm qua, hệ thống C4ISR là một ưu tiên của Nhật. Mục tiêu chủ yếu là đối phó với CHDCND Triều Tiên, tên lửa của Trung Quốc và cũng vì áp lực từ Mỹ.
Nâng cao khả năng hệ thống C4ISR là chủ đề trọng tâm trong cuộc họp của Ủy ban Tham vấn an ninh Nhật-Mỹ hồi tháng 4. Trong ngân sách năm 2013, Nhật dự kiến chi 506 triệu USD mua hai máy bay tuần tra hàng hải P-1, 126 triệu USD nâng cấp hệ thống chiến tranh điện tử và cải tiến bốn máy bay cảnh báo sớm E-767, 57 triệu USD nâng cấp hệ thống radar giám sát chung FPS-20 ở quần đảo Kyushu thành hệ thống FPS-7, 78 triệu USD cho hệ thống giám sát và cảnh báo sớm ở đảo Yonaguni.
Đài Loan cần các thiết bị do thám tình báo và máy bay không người lái để tuần tra các quần đảo, giám sát các khu vực đánh bắt cá, bảo đảm thông tin liên lạc các tuyến đường biển cũng như phục vụ công tác chống khủng bố, tìm kiếm và cứu nạn.
Hàn Quốc có nhu cầu đặc biệt về hệ thống C4ISR vì phải trực tiếp đối phó với CHDCND Triều Tiên. Hàn Quốc đã có kế hoạch chi 160 triệu USD cho các hệ thống giám sát biên giới vận hành tự động vào năm 2015 và đang mua máy bay không người lái Global Hawk (Mỹ).
Ngày 29-10, Cơ quan quân dụng quốc phòng Hàn Quốc thông báo sẽ tự phát triển máy bay không người lái C-UAV bằng chuẩn với máy bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ với kinh phí 98 triệu USD. Hàn Quốc còn có kế hoạch phát triển C-UAV thành máy bay chiến đấu không người lái vào năm 2030.
ĐĂNG KHOA