Chè xanh Việt Nam chinh phục thị trường Bắc Mỹ

Theo Hiệp hội Chè Việt Nam (Vitas),dự kiến cả năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 235 triệu USD, với tỉ lệ chè xanh đạt khoảng 46%, chè đen 53%, còn lại là loại khác. Các thị trường nhập khẩu chè lớn của Việt Nam hiện là Afganistan, Indonesia, Nga, Pakistan, Đài Loan, Mỹ, Trung Quốc, Anh và UAE...

Hiện nay, xu hướng uống trà đang phát triển mạnh ở Bắc Mỹ. Thị trường chè Mỹ cũng đang ngày càng ưa chuộng các loại trà đặc sản như chè đen hay chè xanh có hương hay chè thảo mộc.

Trong 10 tháng đầu năm 2016, Pakistan là thị trường tiêu thụ lớn nhất của chè Việt Nam với 34% thị phần. Các thị trường có giá trị xuất khẩu chè tăng mạnh là Trung Quốc, Indonesia và Malaysia.

Hiệp hội dự đoán sản lượng chè xuất khẩu trong năm 2017 sẽ tăng khoảng 10% so với năm 2016. Tuy nhiên, theo Vitas, để đạt được con số kỳ vọng này cần có sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng trung ương và địa phương như quy hoạch đất trồng chè và cơ sở chế biến trên từng địa bàn với công suất phù hợp... Kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất chè an toàn, đồng thời có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân trong quá trì sản xuất, đầu tư và thu mua nguyên liệu...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Vì sao ngành yến sào Việt vẫn xa giấc mơ tỉ đô?

Vì sao ngành yến sào Việt vẫn xa giấc mơ tỉ đô?

(PLO)-Tổ yến Việt Nam nổi tiếng từ thời xưa, nhưng do chưa được chú trọng phát triển thành ngành kinh tế, lại thiếu quảng bá thương hiệu nên vẫn loay hoay tìm chỗ đứng tại thị trường Trung Quốc.

Bitcoin lên đỉnh, Pi bùng nổ và những cơ hội bị bỏ lỡ

Bitcoin lên đỉnh, Pi bùng nổ và những cơ hội bị bỏ lỡ

(PLO)-  Người Việt đang ngày càng thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến thị trường tiền số, nhưng thực tế là Việt Nam vẫn chưa có một khung pháp lý hoàn chỉnh để điều chỉnh các hoạt động liên quan đến lĩnh vực này.