Chỉ đạo bơm xăng dầu vượt Trường Sơn

Lúc đó đồng chí Đinh Đức Thiện là chủ nhiệm hậu cần có nói là Liên Xô vào giúp nhưng cứ làm đi, vừa làm vừa rút kinh nghiệm nếu không sẽ không có xăng cho mặt trận 559. Thời kỳ 1968 thiếu ghê gớm, hàng ngàn xe nằm. Lúc đó Đại tướng chỉ đạo dứt khoát phải đưa đường ống lên Trường Sơn, vượt Mụ Giạ, Cha lo… Lúc này khó khăn là địch đánh ác liệt ở khu 4 nên chúng tôi phải làm 42 km vượt qua Vinh, Linh cảm vào Can Lộc. Sau khi xong đoạn này thì Đại tướng nói dứt khoát phải nhanh lên Mụ Giạ. Quyết định đưa xăng dầu vào là đúng. Nếu hồi 1974-1975 xăng dầu không vào đến Lộc Ninh thì khó có thắng lợi lớn. Vì dự kiến 1976 mới giải phóng. Sau này chúng tôi nhiều lần vào thăm chúc thọ, Đại tướng vẫn nhớ và thường nhắc chuyện đó.

Nếu không có Đại tướng kiên quyết chỉ đạo thì không có tuyến đường ống xăng dầu vượt Trường Sơn.

Đại tá MAI TRỌNG PHƯỚC, nguyên Cục trưởng Cục Xăng dầu Bộ Quốc phòng.

THANH TOÀN ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm