Chiến sự Nga-Ukraine 19-12: Ukraine giảm quy mô chiến sự vì thiếu đạn, Nga liên tục thay đổi chiến thuật, hạ nhiều vũ khí phương Tây

(PLO)- Nga liên tục thay đổi chiến thuật, phá hủy hàng loạt vũ khí phương Tây trong ngày; Ukraine phá súng được phun lửa TOS-1A Solntsepyok, chặn tên lửa hành trình dẫn đường Kh-59 Nga nhưng phải thu hẹp hoạt động quân sự do thiếu đạn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga Ukraine ngày qua vẫn ác liệt trên khắp chiến tuyến với hàng chục cuộc giao tranh giữa hai bên. Tình hình của Ukraine ngày càng khó khăn khi nguồn đạn dược, viện trợ phương Tây đang cạn dần.

Ukraine phá súng phun lửa TOS-1A Solntsepyok, chặn tên lửa Kh-59 Nga

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 18-12 lực lượng Ukraine đã chặn 78 cuộc tấn công của Nga ở các hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka (tỉnh Donetsk) và TP Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Bộ này cho biết 92 cuộc giao tranh đã xảy ra trên mặt trận trong ngày 18-12 và tình hình hoạt động của Ukraine ở miền đông và miền nam vẫn còn khó khăn.

Theo Bộ Tổng Tham mưu Ukraine, lực lượng Ukraine tiếp tục trấn giữ các vị trí ở tả ngạn sông Dnipro ở tỉnh Kherson và gây thiệt hại về hỏa lực cho quân Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine 19-12 Ukraine thu hẹp hoạt động quân sự, hạ tên lửa Kh-59 Nga
Lính Ukraine chuẩn bị triển khai máy bay không người lái (UAV) tấn công Nga ở khu vực sông Dnipro. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trong ngày 18-12, Bộ Tư lệnh Không quân miền đông Ukraine cho biết lực lượng này đã đánh chặn 1 tên lửa hành trình dẫn đường Kh-59 của Nga phóng qua tỉnh Dnipropetrovsk trên bầu trời quận Kryvyi Rih.

Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt Ukraine cho biết lực lượng của bộ này phối hợp với lực lượng thủy quân lục chiến đã phá hủy 1 hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepyok của Nga ở bờ trái sông Dnipro ở tỉnh Kherson.

Ukraine phải thu hẹp hoạt động quân sự; Nga luôn đổi chiến thuật

Chỉ huy nhóm quân chiến lược và tác chiến Tavria - Tướng Oleksandr Tarnavskyi cho biết lực lượng Ukraine ở tiền tuyến đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo và đã thu hẹp một số hoạt động quân sự do thiếu sự hỗ trợ từ nước ngoài, hãng tin Reuters ngày 18-12 đưa tin.

"Chúng tôi đang gặp vấn đề với đạn dược, đặc biệt là (đạn dược) thời hậu Xô Viết, đó là đạn pháo 122 mm, 152 mm. Hiện tại, vấn đề này xuất hiện trên toàn bộ chiến tuyến" - ông Tarnavskyi nói trong một cuộc phỏng vấn.

Ông nói rằng lượng đạn dược mà lực lượng Ukraine có không đủ cho nhu cầu sử dụng và họ đang phải phân bổ lại chúng, cố gắng dùng ít đạn nhất có thể trong mỗi nhiệm vụ. Vị chỉ huy cũng cho biết Nga cũng đang gặp phải vấn đề về thiếu hụt đạn dược nhưng không nêu rõ chi tiết.

Ông nói rằng quân đội Ukraine mệt mỏi ở mặt trận phía đông nam đã chuyển sang thế phòng thủ ở một số khu vực và cũng đang cố gắng tấn công ở một vài khu vực khác. Chỉ huy các lữ đoàn đang tìm cách để lính được nghỉ ngơi, bao gồm điều động lính dự bị thay thế lính tại ngũ.

Chiến sự Nga-Ukraine 19-12: Ukraine thu hẹp hoạt động quân sự, hạ tên lửa Kh-59 Nga
Lính Ukraine bắn thử xe tăng do tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cung cấp vào đầu tháng 12. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Hiện tại, Nga đang tấn công ở phía đông và cố gắng bao vây thị trấn chiến lược Avdiivka (tỉnh Donetsk) - địa bàn quản lý của ông Tarnavskyi.

"Ý định của họ (lực lượng Nga) vẫn như cũ. Chỉ có điều là họ thay đổi cách hành động và chiến thuật. Các cuộc tấn công được tiến hành liên tục” - ông Tarnavskyi nói.

Ông cho biết nhờ vào việc thường xuyên thay đổi chiến thuật, lực lượng Nga đã đạt được thành công một phần ở một số khu vực ở cách chiến tuyến khoảng 1,5 đến 2 km. Ông khẳng định rằng dù Nga đang gây áp lực cho Ukraine bằng lợi thế quân số nhưng Ukraine vẫn sẽ giữ vững những cứ điểm dọc chiến tuyến.

Nga phá hủy hàng loạt vũ khí phương Tây gửi Ukraine

Trong bản cập nhật chiến sự ngày 18-12 về chiến dịch quân sự đặc biệt, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ở TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv) quân Nga ngăn chặn 10 cuộc tấn công của Ukraine, loại bỏ 60 lính Ukraine, 1 xe tăng Leopard-2 do Đức sản xuất, 3 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bọc thép chở quân và một hệ thống pháo tự hành Gvozdika, theo hãng thông tấn TASS.

Ở TP Lyman (tỉnh Donetsk), Nga phá hủy hệ thống pháo tự hành Zuzana 2 do Slovakia sản xuất, 1 xe tăng, 3 xe bọc thép chở quân, 5 ô tô và làm bị thương và thiệt mạng khoảng 220 lính Ukraine.

Ở tỉnh Donetsk, quân Nga ngăn chặn 9 cuộc tấn công của Ukraine, khiến Ukraine mất 190 quân, 5 xe chiến đấu bộ binh, trong đó có 1 xe Bradley do Mỹ sản xuất, 2 khẩu pháo Msta-B, 1 hệ thống pháo Akatsiya và 3 khẩu pháo D-30.

Ở tỉnh Zaporizhia, quân Nga ngăn chặn 2 cuộc tấn công của Ukraine và tấn công 3 lữ đoàn của Ukraine gần làng Rabotino, Zherebyanka và Nesteryanka khiến Ukraine mất 30 lính, 2 phương tiện cơ giới và một khẩu pháo D-30.

Tại tỉnh Kherson, quân Nga tiêu diệt 50 lính Ukraine và phá hủy 3 phương tiện vận tải. Đáng chú ý, Nga đã phá hủy 1 khẩu pháo M109 do Mỹ sản xuất, 1 khẩu pháo Krab do Ba Lan sản xuất.

Trong ngày, Nga hạ 25 máy bay không người lái (UAV) Ukraine trên khắp chiến tuyến và đánh chặn 2 tên lửa do hệ thống pháo phản lực bắn loạt HIMARS phóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm