Chiến sự Nga-Ukraine 27-6: Ukraine phá huỷ 'mắt thần' của S-400 Nga ở Crimea; Ông Medvedev tuyên bố sẽ ngăn Kiev tái xâm nhập Kursk

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; Ukraine tuyên bố phá hủy “đôi mắt” phòng không của Nga ở Crimea, chặn đà tiến công mùa hè của Nga tại Sumy; Ông Erdogan nói ông Trump sẵn sàng tham gia đối thoại ba bên với ông Putin và ông Zelensky.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua xuất hiện nhiều diễn biến nóng. Kiev tuyên bố phá hủy “đôi mắt” phòng không của Nga ở bán đảo Crimea, còn Moscow thì khẳng định gây áp lực lên đối phương trên nhiều chiến tuyến.

Ukraine phá hủy “đôi mắt” phòng không của Nga ở Crimea

Ngày 26-6, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết các máy bay không người lái (UAV) của nước này đã tấn công hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga tại bán đảo Crimea.

Theo HUR, cuộc tấn công do đơn vị đặc biệt có tên "Bóng ma" thực hiện, tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Không rõ cuộc tấn công diễn ra cụ thể khi nào.

Chiến sự Nga-Ukraine
Ảnh từ video do tình báo quân đội Ukraine công bố cho thấy UAV của Kiev tấn công radar phòng không S-400 của Nga ở Crimea. Ảnh: HUR/TELEGRAM

HUR khẳng định vụ tấn công đã phá hỏng "các thành phần then chốt và đắt tiền" của hệ thống S-400, bao gồm 2 radar điều khiển đa năng 92N2E, 2 radar cảnh giới 91N6E và 1 bệ phóng tên lửa.

"Radar chính là đôi mắt của hệ thống phòng không đối phương. Không có chúng, các tổ hợp tên lửa phòng không sẽ mất hiệu lực tác chiến" - cơ quan này nhấn mạnh.

Trước đó, nhóm du kích Atesh cũng cho biết 1 vụ tấn công bằng UAV đã nhắm vào cơ sở quân sự Nga gần thành phố Simferopol (thủ phủ Crimea) và có khả năng làm hỏng hệ thống phòng không của đối phương.

Ukraine chặn đà tiến công mùa hè của Nga tại Sumy

Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi ngày 26-6 tuyên bố lực lượng Nga đã bị chặn đứng tại tỉnh Sumy (vùng biên giới đông bắc Ukraine). Điều này đã giúp quân Kiev ổn định được tuyến phòng thủ và làm suy yếu đà tiến công mùa hè của Moscow, theo The Kyiv Independent.

“Dựa trên kết quả trong tháng 5 và 6, có thể nói rằng làn sóng tiến công mùa hè năm nay của đối phương từ lãnh thổ Nga đang chững lại” - ông Syrskyi nhận định.

Tổng Tư lệnh Ukraine khẳng định tuyến liên lạc ở Sumy đã ổn định và quân đội Ukraine không chỉ phòng ngự mà còn phản công.

“Ở một số khu vực, các đơn vị của chúng tôi đang giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ” - ông Syrskyi nói.

Theo Kiev, Nga mở chiến dịch mùa hè từ tháng 5 với mục tiêu mở rộng kiểm soát tại khu vực đông bắc và miền đông Ukraine, bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện từ Ukraine.

Theo nhóm tình báo mã nguồn mở DeepState, quân Nga đã kiểm soát được khoảng 449 km² trong tháng 5.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm 2 khu dân cư tại Donetsk

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 26-6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát 2 khu dân cư Novosergeyevka và Shevchenko thuộc Donetsk, theo hãng thông tấn TASS.

Cũng theo phía Nga, trong ngày qua, quân đội Ukraine đã thiệt hại hơn 1.415 binh sĩ trên toàn tuyến mặt trận.

Trong đó, nhóm tác chiến Trung tâm gây thiệt hại lớn nhất với hơn 545 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, và 6 xe chiến đấu bọc thép và 4 pháo dã chiến bị phá hủy. Nhóm tác chiến phía Đông và phía Tây lần lượt khiến Ukraine mất hơn 200 và 240 quân, cùng nhiều khí tài quân sự.

1448061.jpg
Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Ngoài ra, nhóm phía Nam của Nga báo cáo loại khỏi vòng chiến khoảng 170 binh sĩ Ukraine và phá hủy 5 hệ thống pháo, bao gồm lựu pháo 155mm M114 do Mỹ sản xuất.

Tại khu vực hoạt động của nhóm tác chiến miền Bắc và khu vực Dnepr, Nga cũng khẳng định gây tổn thất nặng cho nhiều đơn vị cơ giới, lính đổ bộ đường không và lực lượng vệ binh lãnh thổ của Ukraine.

Bên cạnh đó, không quân và pháo binh Nga đã tấn công 152 mục tiêu tại các khu vực đóng quân, kho đạn và trạm radar phòng không của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết đã bắn rơi 205 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine chỉ trong 1 ngày.

Nga cam kết ngăn Ukraine quay lại tỉnh Kursk, thiết lập vùng đệm an toàn

Ngày 26-6, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố quân đội Nga sẽ không để lực lượng Ukraine có bất kỳ cơ hội nào quay trở lại tỉnh Kursk của Nga, nơi từng bị Kiev tấn công trước đó.

Phát biểu trong cuộc gặp trực tiếp với người dân địa phương, ông Medvedev cho biết Kursk đã được "giải phóng hoàn toàn", song các nỗ lực tái xâm nhập của đối phương vẫn xảy ra rải rác.

1448107.jpg
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Ông Medvedev khẳng định các đợt xâm nhập lẻ tẻ của Ukraine hiện nay đều “vô ích” và sẽ bị trấn áp “một cách nghiêm khắc”.

“Tình hình rất khó khăn. Nhiều người mất nhà cửa, có người thiệt mạng. Nhưng quân đội chúng ta đang hành động quyết liệt để ngăn mọi kịch bản lặp lại” - ông Medvedev nói, nhấn mạnh rằng Nga sẽ thiết lập một vùng đệm nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột lan đến khu vực này một lần nữa.

Ông Erdogan: Ông Trump sẵn sàng tham gia đối thoại ba bên với hai ông Putin và Zelensky

Ngày 26-6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông đang thúc đẩy tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ, với khả năng có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Ông Trump nói rằng ‘nếu Tổng thống Nga Putin đến Istanbul hoặc Ankara để tìm giải pháp, thì tôi cũng sẽ đến’. Chúng tôi sẽ tiến hành các liên lạc cần thiết và, nếu thuận lợi, sẽ tổ chức cuộc gặp này trong thời gian sớm nhất” - hãng thông tấn Anadolu dẫn lời ông Erdogan.

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 25-6, ông Zelensky và ông Trump đã có cuộc gặp song phương, thảo luận về diễn biến chiến sự, nhu cầu phòng không bổ sung của Ukraine và khả năng hợp tác sản xuất UAV.

Tổng thống Zelensky trước đó cũng bày tỏ sự sẵn sàng tham gia một cuộc đối thoại ba bên. Trong cuộc phỏng vấn với kênh Suspilne ngày 27-5, ông khẳng định sẵn sàng ngồi xuống đàm phán với cả ông Trump và ông Putin.

Tổng thống Nga cũng từng tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng không tham dự cuộc hòa đàm do Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất hồi tháng 5, thay vào đó cử phái đoàn cấp thấp.

Thổ Nhĩ Kỳ từng tổ chức các cuộc hòa đàm trực tiếp hồi tháng 3-2022 và là một trong số ít quốc gia duy trì quan hệ với cả Kiev và Moscow. Vòng đàm phán gần nhất giữa hai bên được tổ chức tại Istanbul ngày 2-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm