Chiến sự Nga - Ukraine 8-5: Nga đánh mạnh 7 hướng tác chiến, Ukraine chịu nhiều thương vong; Kiev tấn công tên lửa, UAV quy mô lớn sang Nga

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục nóng, đặc biệt ở chiến trường Pokrovsk; Hai bên gia tăng đòn tấn công bằng UAV; Ông Zelensky nói đề xuất ngừng bắn 30 ngày của Ukraine vẫn có hiệu lực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục diễn biến nóng trong bối cảnh Nga chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng Đức Quốc xã.

Giao tranh ác liệt nhiều mặt trận, nóng ran chiến trường Pokrovsk

. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết tuyến đầu của Ukraine ngày 7-5 ghi nhận 93 cuộc đụng độ giữa Ukraine và Nga. Các cuộc giao tranh đang diễn ra ở 7 hướng tác chiến, trong đó ác liệt nhất là ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo bộ này, Nga đã pháo kích nhiều khu định cư biên giới trên khắp các vùng Sumy, Chernihiv và Kharkiv.

Chiến sự Nga - Ukraine 8-5: Giao tranh ác liệt trên nhiều mặt trận; Hai bên tố nhau là rào cản của lệnh ngừng bắn
Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo tự hành CAESAR ở miền đông Ukraine. Ảnh: AFP

. Chính quyền các địa phương ở Ukraine ngày qua báo cáo 14 người thiệt mạng và 54 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 187 máy bay không người lái (UAV) trong ngày 7-5, bao gồm UAV Shahed và 5 tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 81 UAV và 2 tên lửa đạn đạo. 70 UAV khác biến mất khỏi radar, có khả năng được sử dụng làm mồi nhử để áp đảo hệ thống phòng thủ Ukraine.

Ukraine đã phản công bằng các đơn vị tác chiến điện tử, không quân, hệ thống tên lửa phòng không và các nhóm hỏa lực cơ động.

Tại thủ đô Kiev, 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương sau các cuộc tấn công của Nga, Cục Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine đưa tin.

Cuộc không kích của Nga ở tỉnh Sumy làm 4 người thiệt mạng và 14 người bị thương, theo chính quyền quân sự Sumy.

Tỉnh trưởng Donetsk - ông Vadym Filashkin báo cáo về 4 thiệt mạng và 10 người bị thương ở Donetsk trong ngày qua.

Các cuộc tấn công của Nga ở Kherson cũng khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin.

Tại Kharkiv, Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov báo cáo về 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong ngày 7-5.

Tỉnh trưởng Dnipropetrovsk - ông Serhii Lysak nói rằng có 8 người bị thương ở tỉnh này trong ngày qua, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, 4 người đã bị thương trong ít nhất 13 vụ tấn công, theo Tỉnh trưởng Ivan Fedorov.

. Ngày 7-5, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng kể từ đầu năm 2025, số binh sĩ Nga thiệt mạng trong chiến đấu đã lên tới 169.970 người, bao gồm 1.270 người thiệt mạng trong 24 giờ qua.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Ông Zelensky: Đề xuất ngừng bắn 30 ngày của Ukraine vẫn có hiệu lực

Ngày 7-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng đề xuất của Ukraine về ngừng bắn trong 30 ngày vẫn có hiệu lực để tạo cơ hội cho ngoại giao, theo Ukrinform.

“Đề xuất của chúng tôi về việc ngừng các cuộc không kích, ngừng bắn trong ít nhất 30 ngày vẫn có hiệu lực. Chúng tôi không rút lại đề xuất đó, điều này có thể tạo cơ hội cho ngoại giao” - ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng thế giới không thấy phản ứng nào từ Nga đối với đề xuất này, ngoại trừ các cuộc không kích mới.

“Điều này chứng minh rõ ràng và hiển nhiên cho tất cả mọi người về nguồn gốc của cuộc chiến. Nga phải chấm dứt hành động của mình và họ sẽ phải làm như vậy. Đây chỉ là vấn đề thời gian” - ông Zelensky lưu ý.

chien-su-nga-ukraine-8-5-2.png
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất vẫn có hiệu lực như dự kiến, tức bắt đầu từ 0 giờ ngày 8-5, theo đài RT.

Ông Peskov cũng cáo buộc Ukraine gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV trong những giờ ngay trước thời điểm bắt đầu lệnh ngừng bắn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày qua nói rằng rào cản duy nhất đối với lệnh ngừng bắn 30 ngày ở Ukraine là chính quyền Kiev.

“Rào cản duy nhất đối với lệnh ngừng bắn là Kiev - bên đã vi phạm các thỏa thuận và không muốn thảo luận về các điều kiện ngừng bắn lâu dài. Hành vi của lực lượng vũ trang Ukraine trong lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ do tổng thống Nga đề xuất sẽ là một phép thử cho ý định hòa bình của họ” - bà Zakharova nói.

Bà Zakharova đưa ra bình luận trên sau khi Đặc phái viên của tổng thống Mỹ về Ukraine - ông Keith Kellogg cáo buộc rằng thái độ của Tổng thống Putin là trở ngại duy nhất đối với lệnh ngừng bắn 30 ngày mà Mỹ đề xuất cho xung đột Nga-Ukraine.

Nga tuyên bố hạ hơn 500 UAV Ukraine trong ngày

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7-5 nói rằng hệ thống phòng không của Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine, hạ 2 hệ thống pháo HIMARS do phương Tây cung cấp và hơn 500 UAV của đối phương, theo RT.

Ngoài ra, 5 tên lửa dẫn đường tầm xa Neptune và 6 quả bom dẫn đường chính xác JDAM cũng đã bị phá hủy.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã phát động các cuộc tấn công trên không trước khi lệnh ngừng bắn do Tổng thống Putin đề xuất có hiệu lực. Bộ Quốc phòng Nga không nêu chi tiết địa điểm của các cuộc tấn công.

RT đưa tin rằng các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine trên khắp nước Nga đã gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông trên diện rộng vào cuối ngày 6 và sáng sớm 7-5. Các cuộc tấn công buộc nhiều hãng hàng không Nga phải hủy và chuyển hướng hàng chục chuyến bay.

Việc đóng cửa liên tục các sân bay ở thủ đô Moscow và nhiều khu vực đã khiến hoạt động trở nên hỗn loạn và hàng nghìn hành khách bị kẹt trên các máy bay đang đỗ hoặc bị mắc kẹt tại các sân bay.

Các cơ quan hàng không đã hủy các chuyến bay tại các sân bay Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky của Moscow, cũng như tại các TP Nizhny Novgorod, Kirov, Yaroslavl và Kazan.

Các hãng hàng không lớn của Nga bao gồm Aeroflot, Pobeda và S7 đã cảnh báo hành khách chuẩn bị tinh thần cho sự gián đoạn.

“Những hạn chế được áp dụng nhằm đảm bảo an toàn cho các chuyến bay dân dụng” - ông Artyom Korenyako, người phát ngôn của Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga, cho hay.

Thị trưởng TP Moscow - ông Sergey Sobyanin báo cáo rằng hệ thống phòng không đã bắn hạ 8 UAV vào tối 6-5 và 9 UAV vào sáng sớm 7-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm