Chiến sỹ trẻ tại Côn Đảo không thể về chịu tang mẹ vì dịch COVID-19

Ngày 3-7, cán bộ chiến sĩ các đơn vị vũ trang cùng bà con nhân dân, các ban ngành huyện Côn Đảo đã đến thắp hương, chia buồn cùng chiến sỹ Lê Quang Phú (Đại đội Pháo Phòng không 7, Ban Chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) khi anh được tin mẹ ruột ở quê qua đời nhưng vì dịch bệnh diễn biến phức tạp không thể về quê chịu tang mẹ...

Chiến sỹ Lê Quang Phú (quê tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nhập ngũ tháng 2-2020). Anh là con cả trong gia đình có hai anh em, sinh sống cùng với mẹ.

Từ ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát, anh Phú cùng các đồng đội trực tại đơn vị ở Côn Đảo, luôn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống dịch tại đơn vị cũng như tại địa phương.

Bà con nhân dân khu dân cư số 1 Côn Đảo chia buồn cùng chiến sỹ Lê Quang Phú-Ảnh:Mạnh Cường

Chiều tối ngày 2-7, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ, anh Phú nhận được tin dữ mẹ đã mất. Dù rất mong muốn được về quê chịu tang mẹ, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, vì nhiệm vụ tại Côn Đảo đang trong giai đoạn cao điểm, anh Phú đành nén đau thương, ở lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Ban Chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo đã lập bàn thờ tại đơn vị để chiến sỹ Lê Quang Phú và đồng đội bái vọng.

Chia sẻ cùng chiến sỹ Lê Quang Phú, ngày 3-7, huyện Côn Đảo cùng các đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo, khu dân cư số 1 nơi đơn vị anh Phú đóng quân cũng đã tổ chức đoàn đến viếng, thắp nhang, chia buồn với sự mất mát lớn của gia đình; mong anh Phú nén nỗi đau thương để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của người chiến sỹ qQĐND Việt Nam trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19.

Đơn vị cùng các lực lượng vũ trang, huyện Côn Đảo cũng đã đến thắp nhang, chia buồn cùng chiến sỹ Lê Quang Phú- Ảnh: MC

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ghi nhận 12 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tại huyện Côn Đảo chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh. Tuy nhiên cả hệ thống chính trị tại địa phương, trong đó có các lực lượng vũ trang đang tập trung toàn bộ lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”.

Ngoài ra, để tăng cường phòng chống dịch, gần một tháng nay, các phương tiện máy bay, tàu ra đảo và về đất liền cũng đang bị hạn chế hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm