Chính quyền sẽ bỏ ra hàng trăm tỉ đồng để chống mất cắp ô tô

(PLO)- Người dân ở vùng này sẽ không còn lo bị mất cắp xe với sự hỗ trợ của chính quyền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính quyền bang Ontario (Canada) vừa công bố sẽ chi tiêu 18 triệu USD, tương đương 436 tỉ đồng cho một dự án chống mất cắp xe.

Để chống ăn cắp ô tô hiệu quả, cảnh sát bang Ontario sẽ được trang bị công nghệ cao cũng như mua các thiết bị để chống tội phạm công nghệ cao nhằm ngăn chặn, phát hiện, phân tích các vụ trộm ô tô.

mất cắp xe 1.jpg
Người dân sẽ không còn lo xe bị mất cắp.

Cụ thể, tiền sẽ được chi cho mua sắm thiết bị giám sát, phần mềm và thiết bị theo dõi chuyên dụng, cũng như đào tạo nhân viên cảnh sát về các kỹ năng cụ thể để chống trộm ô tô.

Dự án này được đưa ra trong bối cảnh số vụ trộm ô tô ngày càng gia tăng ở Ontario. Cảnh sát Ontario cho biết, đã có 5.077 xe đã bị đánh cắp trong nửa đầu năm 2023.

CBC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm