Chợ ở Bình Dương bỏ hoang hơn chục năm, nhưng dân phải buôn bán lề đường

Chợ ở Bình Dương bỏ hoang hơn chục năm, nhưng dân phải buôn bán lề đường

(PLO)- Phường Phú Tân ở Bình Dương có duy nhất một khu chợ nhưng lại bỏ hoang hơn 10 năm nay.

Phường Phú Tân (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) chỉ có một khu chợ duy nhất là Chợ Phú Chánh C. Nhưng từ khi xây dựng xong đã bỏ hoanghơn 10 năm.

Trong khi đó, người dân thiếu nơi để tập trung buôn bán và thường xuyên buôn bán lấn chiếm lề đường gây mất mỹ quan đô thị.

Chợ bỏ hoang
Chợ Phú Chánh C được xây dựng “hoành tráng” trên khu đất rộng hàng ngàn mét vuông, trong giữa khu dân cư Phú Tân, rất đông người dân sinh sống.
Bình Dương
bình dương
Khu chợ đang bị bỏ hoang này này được đầu tư khá bài bản, có hàng rào xung quanh và hai cổng vào. Tuy nhiên, khu chợ này đang được một đơn vị điện lực làm kho chứa đồ.
bình dương
bình dương
bình dương
bình dương
Theo ghi nhận, hiện nay khu chợ đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, cỏ dại bao trùm khu chợ. Toàn bộ khuôn viên bên trong chợ và sân chợ đều để các thiết bị liên quan đến ngành điện.
bình dương
Một người dân cho biết, khu chợ này được xây dựng hơn 10 năm nay khi mới hình thành khu dân cư này. Tuy nhiên, từ đó đến nay vẫn bỏ hoang. Người dân mua đồ ăn và các vật dụng thiết yếu từ những hộ kinh doanh trong khu dân cư này. “Chợ được xây dựng lớn, đẹp như thế này mà không sử dụng thì quá phí. Tôi không hiểu vì sao chính quyền không sử dụng chợ mà bỏ hoang vầy”, một người dân bức xúc nói.
bình dương
Trao đổi với ông Đỗ Văn Bình, Chủ tịch phường Phú Tân, thì chúng tôi được biết nhiều cử tri đã kiến nghị cho người dân vào chợ buôn bán, đừng để chợ bỏ hoang. UBND phường cũng đã có kiến nghị lên UBND TP Thủ Dầu Một vấn đề này, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời. Ông Bình Cho biết thêm khu dân cư này do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Tổng Công ty Becamex IDC) xây dựng. Khu chợ này cũng nằm trong quy hoạch xây dựng của khu dân cư này. “Trước kia, do khu vực này ít người dân sinh sống nên chợ chưa thể hoạt động. Hiện nay, dân cư đông đúc chính quyền địa phương cũng mong muốn giải quyết cho người dân vào chợ buôn bán nhưng không thuộc thẩm quyền của địa phương”, ông Bình nói.

Đọc thêm