Chồng được hưởng quyền lợi gì khi vợ sinh con?

(PLO)- Chồng được nghỉ bảy ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi đang làm việc tại công ty và đóng BHXH đầy đủ hơn sáu năm nay. Vợ tôi đang mang thai nhưng chưa tham gia BHXH.

Cho tôi hỏi trường hợp của tôi khi vợ tôi sinh con, tôi sẽ được hưởng những chế độ nào?

Bạn đọc Hoàng Hùng (TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Văn Hồng,Đoàn Luật sư TP.HCM,trả lời: Khoản 2 Điều 34 Luật BHXH quy định về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con.

Cụ thể, lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ năm ngày làm việc.

Khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi thì chồng được nghỉ bảy ngày làm việc.

Trường hợp vợ sinh đôi thì chồng được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm ba ngày làm việc;

Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì chồng được nghỉ 14 ngày làm việc.

Một sản phụ đang được chồng chăm sóc tại BV Từ Dũ. Ảnh: AL
Một sản phụ đang được chồng chăm sóc tại BV Từ Dũ. Ảnh: AL

Ngoài ra, tại Điều 38 Luật BHXH quy định trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được hưởng trợ cấp một lần bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Như vậy, trường hợp của bạn có tham gia BHXH nhưng vợ bạn không tham gia BHXH thì khi vợ bạn sinh con, bạn sẽ được hưởng hai chế độ. Thứ nhất là được nghỉ hưởng chế độ từ năm đến 14 ngày tùy theo trường hợp cụ thể quy định nêu trên.

Ngoài ra, bạn còn được nhận trợ cấp một lần bằng hai tháng lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Nỗi lo khi xài thẻ tín dụng

Nỗi lo khi xài thẻ tín dụng

(PLO)- Để tránh vướng nợ xấu khi sử dụng thẻ tín dụng, người dùng thẻ phải có kế hoạch chi tiêu thông minh, thanh toán nợ đúng hạn…