Chú rồng khổng lồ ở Huế lại gây 'bão' với cư dân mạng trước Tết Giáp Thìn

(PLO)- Hình ảnh rồng ở Công viên nước Hồ Thủy Tiên gây sốt với cộng đồng mạng trước Tết Giáp Thìn.

Trước tết Giáp Thìn
Trước Tết Giáp Thìn cộng đồng mạng lại bắt trend chụp hình cùng linh vật.
rong-ho-thuy-tien-gay-sot-truoc-tet-giap-thin-8.jpg
Trên mạng xã hội, nhiều bài viết với nội dung bầu chọn các linh vật ở địa phương nào đẹp nhất ngay cả khi các linh vật đang còn nằm tại nơi sản xuất, chưa được trình làng.
rong-ho-thuy-tien-gay-sot-truoc-tet-giap-thin-7.jpg
Còn tại Thừa Thiên Huế, hình ảnh rồng Hồ Thủy Tiên lại gây sốt trở lại trước Tết Giáp Thìn.
rong-ho-thuy-tien-gay-sot-truoc-tet-giap-thin-6.jpg
Chú rồng này cao hơn 50m, nằm chính giữa trung tâm hồ Thủy Tiên xanh màu ngọc bích. Thân rồng cuộn tròn trên một tòa nhà hình cầu, đầu hướng về phía đông.
rong-ho-thuy-tien-gay-sot-truoc-tet-giap-thin-3.jpg
Phần đầu rồng có nhiều mảng rêu phong do ảnh hưởng của thời gian.
rong-ho-thuy-tien-gay-sot-truoc-tet-giap-thin-1.jpg
Tượng rồng ở Hồ Thủy Tiên những ngày này được nhiều người dân và du khách tìm đến để chụp ảnh.
rong-ho-thuy-tien-gay-sot-truoc-tet-giap-thin-2.jpg
Công viên Hồ Thủy Tiên được biết trung tâm vui chơi này được xây dựng trên khu đất rộng hơn 495.000 m2, dự án được tiến hành xây dựng vào năm 2001, đến tháng 6-2004 thì đưa vào hoạt động giai đoạn 1.
rong-ho-thuy-tien-gay-sot-truoc-tet-giap-thin-10.jpg
Tuy nhiên, do dự án không đồng bộ, không thu hút được nhiều người dân đến vui chơi nên đến cuối năm 2011 thì đóng cửa. Công viên này từng được lên báo trong và ngoài nước về vẻ rùng rợn của nó sau thời gian dài bỏ hoang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm