Chủ tịch nước ân giảm từ hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 11 bị án

(PLO)-  Quyết định này thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ Văn phòng Chủ tịch nước cho hay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã quyết định ân giảm từ hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 11 bị án.

Chân dung Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ảnh VÕ THƠ

Chân dung Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ảnh VÕ THƠ

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; xét đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; sau khi xem xét, cân nhắc nhiều mặt, ngày 30-8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã quyết định ân giảm từ hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 11 bị án.

Quyết định này thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta, mở cho họ con đường được sống, cải tạo, phục thiện, có cơ hội trở về với gia đình, cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm