Chủ tịch Quốc hội tham dự và phát biểu tại Quốc hội Cuba

(PLO)- Đảng, Nhà nước Cuba dành vinh dự cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là vị khách nước ngoài đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Cuba và được truyền hình trực trên đài truyền hình Quốc gia Cuba.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-4 (giờ địa phương - sáng 20-4 giờ Viêt Nam), Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba và Lễ kỷ niệm 62 năm Chiến thắng Bãi biển Giron.

Tham dự phiên họp có: Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández và toàn thể đại biểu Quốc hội Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba. Ảnh: TTXVN

Nền tảng vững chắc cho tình nghĩa sắt son Việt Nam-Cuba

Mở đầu bài phát biểu, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội gửi đến các lãnh đạo, đại biểu Quốc hội, nhân dân Cuba lời chào đoàn kết, hữu nghị, bày tỏ vinh dự dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cuba đúng vào dịp hai nước có nhiều sự kiện cách mạng trọng đại.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của các đồng chí, Cuba sẽ vượt qua khó khăn, thách thức và ngày càng phát triển thịnh vượng, quan hệ hai nước Việt Nam - Cuba càng thêm gắn bó sâu sắc.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng những nét tương đồng của hai nước trong lịch sử dựng nước, giữ nước và khát vọng, lý tưởng cách mạng, truyền thống hào hùng đấu tranh vì độc lập, tự do, chủ quyền và quyền tự quyết dân tộc đã tạo nên nền tảng vững chắc cho quan hệ nghĩa tình sắt son đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Quốc hội Cuba. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Quốc hội Cuba. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ trong khó khăn Cuba đã cử hàng nghìn kỹ sư, công nhân, bác sỹ và chuyên gia sang giúp Việt Nam, viện trợ nhiều trang thiết bị, vật tư máy móc, lương thực thực phẩm giúp xây dựng nhiều công trình kinh tế - xã hội quan trọng mà đến nay vẫn phát huy đầy đủ tác dụng và giá trị đối với Việt Nam.

Tái thiết đất nước sau chiến tranh, còn rất nhiều khó khăn và bị bao vây cấm vận, nhưng Việt Nam luôn đồng lòng, chia sẻ những nguồn lực hạn chế để góp phần giúp Cuba vượt qua khó khăn, cung ứng lương thực, hàng hóa tiêu dùng, sản xuất lúa gạo, cà phê, lương thực, thực phẩm.

Đại biểu Việt Nam dự phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba

Đại biểu Việt Nam dự phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba. Ảnh: TTXVN

Dù chịu nhiều khó khăn và cấm vận, Cuba luôn hiên ngang đứng vững, là tấm gương sáng về tiến bộ và công bằng xã hội, tình đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa quốc tế trong sáng, tinh thần bất khuất đấu tranh vì độc lập tự do, chủ quyền, quyền tự quyết thiêng liêng của các dân tộc và phẩm giá của con người. Tuy không phải là một cường quốc về kinh tế nhưng Cuba là “cường quốc của lòng nhân ái”.

Nỗ lực hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ một số nội dung chính về nghiên cứu, hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ, nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp, nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo, có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.”

Đại biểu Cuba dự phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba

Đại biểu Cuba dự phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba. Ảnh: TTXVN

Việt Nam đang đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng chuyển đổi sang nền kinh tế số sáng tạo, chú trọng chất lượng tăng trưởng bền vững, với 3 đột phá chiến lược là phát triển hạ tầng cơ sở, phát triển nguồn nhân lực và cải cách hành chính.

Về xã hội, tiếp tục đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng y tế, kiểm soát dịch bệnh, đổi mới giáo dục và các dịch vụ công ích khác, nâng cao đời sống văn hóa cho người dân trên mọi vùng miền. Về môi trường, chủ động thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường sống, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phấn đấu giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết quan hệ giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cuba luôn được lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước quan tâm thúc đẩy, đã và đang góp phần quan trọng củng cố và phát triển quan hệ, tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội hai nước sẽ ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội để tăng cường hợp tác nghị viện và nhiều thỏa thuận hợp tác khác giữa các cơ quan, các bộ, ngành và các địa phương của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ một số nội dung về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội Việt Nam, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, gồm: phát huy vai trò, vị trí trong việc tạo lập khung khổ pháp lý có chất lượng, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo hướng ngày càng chính xác và thực chất hơn.

Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện, đảm bảo cho mọi quyết sách của Quốc hội đều xuất phát từ quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp, tập trung lãnh đạo và tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, hoạt động, lề lối làm việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội…

Tiết mục văn nghệ chào mừng đoàn Việt Nam tại phiên họp

Tiết mục văn nghệ chào mừng đoàn Việt Nam tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Việt Nam đã, đang và sẽ hợp tác mạnh mẽ, toàn diện về kinh tế, thương mại và đầu tư với Cuba, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm, như: nông nghiệp, công nghệ sinh học, y tế, sản xuất hàng tiêu dùng, xây dựng hạ tầng du lịch, quản lý khách sạn, vật liệu xây dựng… phát triển các dự án hợp tác, đầu tư hoặc liên doanh hoạt động hiệu quả, phù hợp với luật pháp, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội trích lại lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cuba vào tháng 3/2018: “Quan hệ Việt Nam-Cuba là quan hệ anh em, đồng chí thân thiết, chân thành, trong sáng và đã trải qua một quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ ở mỗi nước, đã được thử thách, rèn luyện qua hơn nửa thế kỷ nay và đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, trở thành biểu tượng của thời đại”.

Hợp tác mạnh mẽ của hai Quốc hội và quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực của hai nước ngày càng phát triển, mãi mãi bên nhau, tay nắm chặt tay, tự tin tiến lên vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội giàu mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez với đại biểu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez với đại biểu. Ảnh: TTXVN

Ông Esteban Lazo Hernandez cho rằng trong bối cảnh thế giới hiện nay, Việt Nam và Cuba cùng phải tiếp tục đóng góp vào việc gìn giữ hòa bình, thúc đẩy phát triển bền vững, trong đó các cơ quan lập pháp đóng vai trò quan trọng.

Quốc hội Cuba dành tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn quà tặng bất ngờ là bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" bằng tiếng Việt qua sự thể hiện của các cháu thiếu nhi Cuba.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm