Chủ tịch Samsung bị phạt tù vì tội phá hoại công đoàn

Hãng AFP cho biết chủ tịch Lee Sang-hoon và phó chủ tịch điều hành Kang Kyung-hoon đều bị kết án 1,5 năm tù vì ngăn cản nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng hoạt động công đoàn.

Samsung Electronics là công ty con hàng đầu của Samsung, tập đoàn lớn nhất trong số các tập đoàn đã góp phần thúc đẩy đưa Hàn Quốc vươn lên nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới.

Cả hai ông Lee và Kang đã bị Tòa án khu vực trung tâm Seoul kết tội hôm 17-12 vì vi phạm luật công đoàn lao động.

Các công tố viên tố cáo cả hai ra lệnh cho cấp dưới cắt giảm lương của thành viên công đoàn, đào bới những thông tin riêng tư cá nhân của họ như thời gian mang thai và nợ nần.

Hai lãnh đạo Samsung đã được tại ngoại trong phiên tòa trước đó, nhưng ngay lập tức bị bắt giam trở lại.

Chủ tịch và phó chủ tịch điều hành Samsung đều bị kết án 1,5 năm tù vì ngăn cản nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng hoạt động công đoàn. Ảnh: AFP

Vào thời điểm năm 2013, ông Lee khi đó là giám đốc tài chính của Samsung Electronics, cả ông Kang và ông Lee đều là thành viên của Văn phòng Chiến lược Tương lai, bộ phận ra quyết định quan trọng của công ty nhưng hiện đã bị giải tán. 

Công ty đã đưa tuyên bố chung và thừa nhận lỗi của họ vào ngày 18-12 cùng với công ty liên kết xây dựng Samsung C&T, cũng có giám đốc điều hành bị kết án vi phạm luật công đoàn.

Công ty cũng cam kết đảm bảo sẽ không lặp lại sai lầm này nữa: "Chúng tôi sẽ nỗ lực xây dựng mối quan hệ quản lý lao động trong tương lai hiệu quả hơn, dựa trên sự tôn trọng đối với nhân viên của chúng tôi”.

Ông Lee đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc.

Phía Samsung Electronics từ chối đưa ra bình luận về việc liệu người đàn ông này sẽ kháng cáo hay không.

Sai lầm của Samsung

Samsung đóng một vai trò quan trọng trong sự trỗi dậy của Hàn Quốc để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.

Tuy nhiên, Samsung cũng là tâm điểm phẫn nộ của người dân Hàn Quốc với những cáo buộc về các hành vi kết nối chính trị mờ ám.

Cổ phiếu của Công ty Samsung Electronics đã giảm tới 0,71% tại Seoul vào hôm 18-12.

Có khoảng 240 người mắc các bệnh ung thư và các bệnh khác sau khi làm việc tại các nhà máy của Samsung, với khoảng 80 người trong số họ đã mất, nhiều người trong số họ là những người phụ nữ trẻ.

Cha của một nạn nhân của Samsung, ông Hwang Sang-ki, đã nói: "Con gái tôi đã chết vì Samsung không có sự liên kết với nhau".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm