Chủ tịch TP.HCM biểu dương quận Gò Vấp giải ngân nhanh vốn bồi thường

(PLO)- UBND quận Gò Vấp đã chi 735 tỉ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 241/425 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa có Thư khen Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Gò Vấp vì đã nỗ lực đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm (đoạn từ quận Bình Thạnh đến Công viên Văn hóa Gò Vấp).

Quận Gò Vấp phấn đấu bàn giao mặt bằng dự án kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên trước tháng 12-2023. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Quận Gò Vấp phấn đấu bàn giao mặt bằng dự án kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên trước tháng 12-2023. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo đó, Chủ tịch Phan Văn Mãi đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, đặc biệt là sự đồng thuận, chia sẻ khó khăn của người dân vì mục tiêu sớm đưa dự án vào khai thác, sử dụng, từng bước thay đổi diện mạo đô thị TP.

Ông Mãi mong muốn và tin tưởng quận Gò vấp sẽ phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực cao hơn để hoàn tất việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, sớm thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện xây lắp. Từ đó, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo không gian và động lực phát triển kinh tế - xã hội quận Gò Vấp, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của TP.HCM.

Theo thông tin, từ khi dự án được duyệt đến nay (hơn tám tháng), UBND quận Gò Vấp đã chi 735 tỉ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 241/425 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án (đạt tỉ lệ 42% vốn bồi thường của dự án), trong đó có 21 hộ đã bàn giao mặt bằng.

Phản hồi Thư khen, UBND quận Gò Vấp đã gửi quyết tâm thư đến Chủ tịch UBND TP.HCM, bày tỏ cam kết sẽ tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm.

Quận phấn đấu trong tháng 8 tổ chức bàn giao mặt bằng đợt 1 và đến tháng 12-2024 hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP thực hiện công tác xây lắp.

Quận Gò Vấp cũng sẽ tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư các dự án trọng điểm khác trên địa bàn. Trong đó, phấn đấu bàn giao mặt bằng dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên trước tháng 12 này và dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm trước tháng 8-2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm