Chủ tịch TP.HCM: Cần có tiêu chí để người là F1 vẫn có thể đi làm

Sáng 9-3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM đã họp giao ban với các sở ngàng, quận huyện và TP Thủ Đức về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, đặt vấn đề cần nghiên cứu đề xuất của Bộ Y tế về việc cho F1 được đi làm. Ông đề nghị cần nghiên cứu và thể hiện điều này trong Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.

“Tinh thần là F1 không có vấn đề về sức khỏe và có sự đồng thuận có thể đi làm. Riêng trường hợp F0 thì vẫn phải thực hiện cách ly, nhưng nếu F0 không có triệu chứng, không có vấn đề sức khỏe và tự nguyện thì có thể duy trì cách làm việc, thời gian phù hợp. F0 có triệu chứng phải nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe” – ông Mãi nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: TÁ LÂM

Theo ông Mãi, hiện nay nhiều cơ quan có 30-50 ca F0, nếu mỗi người cách ly 7-14 ngày thì rất bị động trong công việc. Do vậy, ông yêu cầu tính toán phương án này để đảm bảo hoạt động của cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp.

Ngoài vấn đề trên, trong thời gian tới, ông Mãi cũng đề nghị các ngành chức năng cần tiếp tục tập trung giám sát, cảnh báo dịch, đặc biệt là diễn biến của các chủng mới. “Với TP.HCM, biến thể BA.2 có tỉ lệ qua phân tích ngẫu nhiên chiếm tới 64% thì cần tiếp tục giám sát, cảnh báo, có biện pháp phù hợp với tình hình” – ông Mãi nói.

“Tôi muốn nói đến thời gian qua trên một số báo đăng, trong 6 tháng tới có thể có thêm làn sóng dịch. Những phân tích, nhận định này cũng là ý kiến tham khảo. Nhưng chúng ta dựa vào ý kiến cơ quan chức năng là Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới để đánh giá tình hình. Cần tránh lơ là mất cảnh giác, nhưng tránh lo lắng thái quá dẫn đến những xáo động không tốt” – ông Mãi nói.

Đối với tình hình dịch bệnh trong trường học, ông Mãi yêu cầu tăng cường các biện pháp để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ngành giáo dục chủ trì, cùng với Sở Y tế triển khai lại bộ tiêu chí an toàn của tất cả trường học trên địa bàn; phải đảm bảo thông tin đến từng phụ huynh.

“Các em đi học như vậy thì khả năng lây nhiễm là có, là cao nên phải có biện pháp để kịp thời phát hiện, bảo vệ. Nhất là trẻ có nguy cơ như béo phì, bệnh… Đặc biệt là sự tiếp xúc của các em với người trong gia đình, nhất là người có nguy cơ” – ông Mãi nói và cho rằng cần chỉ đạo sát sao để đảm bảo từng phụ huynh, từng gia đình biết và cùng thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm