'Chuyến xe mùa xuân' đưa 2.200 sinh viên, công nhân về quê đón tết cùng gia đình

'Chuyến xe mùa xuân' đưa 2.200 sinh viên, công nhân về quê đón tết cùng gia đình

(PLO)- "Chuyến xe mùa xuân"  vừa lăn bánh đưa 2.200 hành khách là sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết cùng gia đình.

Sáng 31-1, tại Nhà Văn hóa Thanh niên (TP.HCM), Chuyến xe mùa xuân với chủ đề “Tết sum vầy, Xuân trọn vẹn” chính thức khởi hành với 2.200 hành khách.

Video: 'Chuyến xe mùa xuân' đưa 2.200 sinh viên, công nhân về quê đón tết cùng gia đình.
chuyến xe mùa xuân
Sinh viên, công nhân lao động có mặt từ sớm để lên "Chuyến xe mùa xuân". Ảnh: VÕ THƠ

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tập tại các trường học trên địa bàn TP do Thành Đoàn, Hội Sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM cùng các đơn vị tổ chức thực hiện.

Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM Trần Thu Hà cho biết xuất phát từ nhu cầu thực tế của sinh viên và chia sẻ với người lao động khó khăn, “Chuyến xe mùa xuân” năm nay đưa 2.200 sinh viên và người lao động khó khăn về các tỉnh khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

chuyen xe mua xuan 10.JPG
Các đại biểu trao vé tượng trưng cho sinh viên. Ảnh: VÕ THƠ

Trong tổng thể chương trình, Ban Tổ chức đã triển khai các chuyến tàu, chuyến xe đưa sinh viên đang học tập về quê đón Tết sớm vào ngày 28-1. Và hôm nay, ngày 31-1, những chuyến xe còn lại sẽ lăn bánh đưa sinh viên và người lao động khó khăn về quê đón Tết.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM Lê Nguyễn Nam, năm nay tình hình kinh tế suy thoái ảnh hưởng sâu sắc đến các mặt đời sống xã hội, nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn nên có nhiều sinh viên không đủ điều kiện kinh tế để mua vé xe về quê đón Tết cùng gia đình.

“Những vé xe, vé tàu về quê đón Tết mà chương trình dành tặng sinh viên không chỉ là phương tiện, đó còn là món quà Tết đặc biệt về thông điệp của tình thân ái, nhắc nhở giới trẻ về giá trị của sức khỏe, lan tỏa giá trị truyền thống về ước nguyện đoàn viên, sum vầy của mỗi gia đình trong dịp Tết” - ông Lê Nguyễn Nam chia sẻ.

chuyen xe mua xuan 3.JPG
Sinh viên Vân Tâm nôn nao và hồi hộp khi cầm tấm vé trên tay. Ảnh: VÕ THƠ

Có mặt từ sớm để lên chuyến xe mùa xuân, Vân Tâm, sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nôn nao và phấn khởi vì sắp gặp lại người thân sau thời gian đi học xa nhà.

Chia sẻ về hoàn cảnh bản thân, Tâm cho biết mẹ đang ở quê làm nông nuôi em gái còn Tâm sống với ba, hiện làm công trình ở TP.HCM. Tết này ba Tâm ở lại TP còn em về quê với gia đình. Vì hoàn cảnh nên từ khi sinh ra đến giờ Tâm vẫn chưa đón được cái Tết đầy đủ các thành viên.

“Khi được nhận vé về quê miễn phí em mừng lắm, em mong được gặp lại mẹ và em gái nhưng cũng buồn vì ba em phải ở lại đi làm không về được” – Tâm chia sẻ.

chuyen xe mua xuan 5.JPG
Những hành khách ngồi kín sân Nhà văn hóa Thanh niên mong chờ được lên chuyến xe về đoàn tụ cùng gia đình dịp tết. Ảnh: VÕ THƠ

Còn bạn Mỹ Khanh, sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM vội vàng kéo va li đến xếp hàng cùng các bạn để đợi xe về Khánh Hòa. Khanh chia sẻ vì tối qua bận đi làm thêm đến một giờ sáng nên mới đến trễ.

"Em làm thêm ở nhà hàng khoảng 400 nghìn đồng/ngày nên em ráng làm thêm xíu nữa để có tiền đi chơi Tết. Em cũng nôn nao nên định chờ đến sáng để đi luôn nhưng mệt quá nên ngủ một lát, cũng may em ở gần đây nên qua kịp chứ không chắc em khóc quá" - Khanh vừa thở vừa kể.

Một số hình ảnh tại lễ tiễn sinh viên công nhân về quê ăn Tết:

chuyen xe mua xuan 1.JPG
chuyen xe mua xuan 2.JPG
chuyen xe mua xuan 4.JPG
chuyen xe mua xuan 6.JPG
chuyen xe mua xuan 8.JPG
chuyen xe mua xuan 9.JPG
chuyen xe mua xuan 15.JPG
chuyen xe mua xuan 14.JPG
chuyen xe mua xuan 11.JPG
chuyen xe mua xuan 13.JPG

“Chuyến xe mùa xuân” là chương trình được Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP khởi xướng và thực hiện thường niên từ năm 2002. Đến nay đã có 61.125 sinh viên khó khăn được hỗ trợ về quê đón Tết.

Chương trình trở thành giải pháp hay, mang nhiều giá trị nhân văn, được xã hội công nhận và lan tỏa đến nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học. Từ chương trình này, nhiều mô hình hỗ trợ học sinh, sinh viên, người lao động khó khăn về quê đón Tết được ra đời.

Trong dịp Tết Nguyên đán, Trung tâm còn tổ chức các chương trình như "Việc làm Tết" giới thiệu 4.000 việc làm, chương trình "Xuân từ triệu tấm lòng vàng" trao tặng 2.000 phần quà Tết cho học sinh, sinh viên và chương trình "Chuyến tàu mùa xuân" tặng 150 vé tàu Tết cho sinh viên.

Đọc thêm