CNN: Phát hiện bằng chứng cho thấy Wagner nhúng tay vào xung đột tại Sudan

(PLO)- Các nguồn thông tin tình báo cho biết nhiều khả năng nhóm đánh thuê Wagner của Nga cũng nhúng tay vào xung đột tại Sudan, đồng thời trong ngày qua hai phe tiếp tục giao tranh bất chấp lệnh ngừng bắn được tuyên bố.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-4, các nguồn tin ngoại giao của Sudan và các nguồn thạo tin của CNN cho biết nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga đã có hành động nhúng tay vào cuộc xung đột tại Sudan lần này, khi các thông tin tình báo cho thấy nhóm này đã cung cấp tên lửa cho Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) của Sudan do tướng Mohamed Hamdan Daglo đứng đầu.

Các nguồn tin cho biết rằng Wagner đã hỗ trợ cho lực lượng RSF nhiều tên lửa đất đối không. Họ còn chỉ ra rằng tại khu vực biên giới của Sudan với Libya, nơi có sự hiện diện của một nhóm quân Libya do Wagner hậu thuẫn, đã có một sự gia tăng bất thường trong hoạt động tại các căn cứ của Wagner trong khu vực.

Bất chấp lệnh ngừng bắn, khói đen do pháo kích vẫn bao trùm bầu trời thủ đô Khartoum, Sudan trong ngày 21-4. Ảnh: AP
Bất chấp lệnh ngừng bắn, khói đen do pháo kích vẫn bao trùm bầu trời thủ đô Khartoum, Sudan trong ngày 21-4. Ảnh: AP

CNN cho rằng phối hợp với các tư liệu tình báo và các nguồn tin ngoại giao tại khu vực Sudan, nhiều khả năng Nga, Wagner và cả tướng Libya tại khu vực biên giới với Sudan đã hỗ trợ RSF trong thời gian qua, ngay cả trước khi bạo lực tại Sudan nổ ra.

Các nguồn thạo tin còn cho biết các tên lửa trên đã được gửi tới RSF của Sudan thông qua máy bay vận chuyển Ilyushin-76 của Nga hai ngày trước khi xung đột tại Sudan nổ ra hồi 15-4.

Cùng diễn biến, đáp lại lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres về việc ngừng bắn trong vòng ba ngày thì ngày 21-4, hai phe xung đột đã chính thức tuyên bố đình chiến trong vòng 72 giờ.

Theo đó, lực lượng RSF của tướng Mohamed Hamdan Daglo đã tuyên bố ngừng bắn trong đầu ngày 21-4. Sau đó, đối thủ của ông là tướng Abdel Fattah al-Burhan - chỉ huy Tư lệnh Quân đội Sudan (SAF) cũng thông báo tạm ngừng giao tranh trong vòng 3 ngày.

Tuy nhiên, cũng tương tự như những tuyên bố ngừng bắn trước đó, tuyên bố ngừng bắn lần này dường như không có hiệu lực, khi trong ngày qua, các cuộc giao tranh vẫn liên tục diễn ra tại khu vực thủ đô Khartoum (Sudan). Cụ thể, các cuộc pháo kích lẻ tẻ vẫn diễn ra tại khu vực trong cuối ngày 21-4.

Theo hãng tin AP, Lầu Năm Góc trong ngày qua cũng tuyên bố đã triển khai lực lượng tới Sudan để hỗ trợ việc sơ tán người dân khỏi khu vực xảy ra xung đột. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết việc triển khai lực lượng tới Sudan là nhằm hỗ trợ các hoạt động ứng cứu, nhưng như đưa ra nhiều sự lựa chọn hơn trong trường hợp Washington được yêu cầu giúp đỡ. Tuy nhiên, theo ông Austin tới nay Washington chưa nhận được bất kỳ yêu cầu giúp đỡ nào.

Theo CNN, tính từ khi cuộc giao tranh nổ ra tại Sudan hồi 15-4, cuộc xung đột này đã khiến hơn 400 người thiệt mạng, gần 3.000 dân thường bị thương, và hàng ngàn người dân khác phải di tản khỏi các khu vực xảy ra giao tranh để tìm nơi an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm