Cơ chế, chính sách phù hợp giúp Đà Nẵng bước sang giai đoạn phát triển mới

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng cơ chế, chính sách phù hợp sẽ giúp Đà Nẵng bước sang giai đoạn phát triển mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng lắng nghe những đề xuất của Đà Nẵng sau ba năm triển khai Nghị quyết 119/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng.

cơ chế chính sách đà nẵng
Chủ tịch Quốc hội cho rằng, khi có cơ chế, chính sách phù hợp, Đà Nẵng sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới. Ảnh: PV

Đề xuất nhiều cơ chế, chính sách mới

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị Quốc hội cho phép sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 119/2020, đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Đà Nẵng đề xuất được chính thức áp dụng mô hình chính quyền đô thị, không thí điểm nữa và bổ sung một số quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi tổ chức mô hình này.

Theo ông Quảng, cần sửa đổi, bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức của UBND quận, phường theo hướng bổ sung người đứng đầu cơ quan quân sự, công an. Đồng thời được tăng số lượng đại biểu chuyên trách cho HĐND TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng đề nghị Quốc hội chỉ đạo Chính phủ nghiên cứu, đề xuất ban hành những cơ chế, chính sách đột phá phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn.

Đầu tiên là việc cho phép Đà Nẵng sử dụng ngân sách để đầu tư và quản lý, khai thác hạ tầng phục vụ nghiên cứu.

Cụ thể như xây dựng các phòng thí nghiệm phục vụ dùng chung cho các cơ sở đào tạo, chính sách hỗ trợ học bổng, cho vay đối với sinh viên theo học ngành này.

Chính sách thu hút chuyên gia nước ngoài về Việt Nam giảng dạy, làm việc. Chính sách giảm thuế thu nhập cho các kỹ sư thiết kế chip bán dẫn…

co che chinh sach da nang 1.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TẤN VIỆT

Bí thư Đà Nẵng cho hay, TP đang trình Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực.

Do đó, Đà Nẵng đề nghị Chủ tịch Quốc hội quan tâm ủng hộ, cho ý kiến về các định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Từ đó, các cơ quan liên quan có thể tham mưu những cơ chế, chính sách cụ thể.

Thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội đều nhất trí cao với việc cần thiết phải có cơ chế, chính sách tạo động lực để Đà Nẵng bứt phá.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đà Nẵng sớm sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, sơ kết thực hiện Nghị quyết 119/2020 của Quốc hội.

Qua đó, Đà Nẵng chủ động nghiên cứu kỹ lưỡng các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội áp dụng cho các địa phương khác để làm cơ sở cho việc đề xuất được phù hợp.

“Khi có cơ chế, chính sách phù hợp, Đà Nẵng sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới”, Chủ tịch Quốc hội cho hay.

co che chinh sach da nang 3.jpg
Lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội đều nhất trí cao với việc cần có cơ chế, chính sách tạo động lực để Đà Nẵng bứt phá. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đà Nẵng khẩn trương triển khai quy hoạch đã được duyệt.

Đà Nẵng cần rà soát các quy hoạch ngành, quy hoạch đất đai, các chiến lược, dự án phát triển cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Đà Nẵng cần làm mới các năng lực sản xuất và động lực tăng trưởng cũ, đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm