Cổ đông kiến nghị Cà Mau bớt can thiệp vào doanh nghiệp

Ngày 25-4, tám cổ đông thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau đồng ký đơn gửi UBND tỉnh Cà Mau và nhiều cơ quan khác, “thỉnh cầu” khẩn cấp không tiếp tục can thiệp quá sâu vào nội bộ công ty này.

Tại đơn, các cổ đông bày tỏ quan điểm Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau phải được hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, dù Nhà nước nắm cổ phần chi phối nhưng phải tôn trọng nghị quyết đại hội cổ đông.

Tuy nhiên, từ năm 2015, ngay sau khi cổ phần hóa, chính quyền địa phương đã có những động thái can thiệp vào hoạt động của công ty. 

Trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau. Ảnh: TRẦN VŨ

Dẫn chứng các cổ đông nêu rõ: Trong việc giải quyết dôi dư 76 lao động khi tiến hành cổ phần hóa, UBND tỉnh và Sở Lao động tỉnh Cà Mau khẳng định việc công ty cho nghỉ dôi dư 76 lao động vào năm 2015 là trái luật. Sở Lao động đề nghị công ty bồi thường cho 76 lao động này. Tuy nhiên, đầu năm 2017 đến nay, TAND TP Cà Mau đã đưa ra xét xử 19 vụ trong 36 vụ kiện đều tuyên bác toàn bộ yêu cầu của người lao động. Trong đó bác cả yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại mà trước đó Sở Lao động tỉnh Cà Mau cho rằng công ty phải bồi thường. Tòa cũng tuyên phía công ty giải quyết dôi dư đối với 19 trường hợp bị công nhân kiện là đúng luật định (số còn lại vẫn chưa xét xử).

Tám cổ đông tha thiết “thỉnh cầu” UBND tỉnh Cà Mau tôn trọng hoạt động độc lập của công ty, theo đúng Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

Trưa cùng ngày, chúng tôi liên hệ với ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Cà Mau. Ông Thánh cho biết đơn vẫn chưa đến và khẳng định nếu có UBND tỉnh sẽ xem xét, giải quyết theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm