Công an huyện Bình Chánh đề xuất rút ngắn thời hạn xử lý tang vật vi phạm hành chính

(PLO)- Theo Công an huyện Bình Chánh, lượng phương tiện, tang vật bị tạm giữ trên địa bàn lớn, tuy nhiên việc xử lý, tịch thu, sung công quỹ quá lâu, gây thất thoát, lãng phí.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 23-3, Ban Pháp chế HĐND TP.HCM thực hiện khảo sát về tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo quản và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM.

“Đầu vô nhanh hơn đầu ra”

Theo Công an huyện Bình Chánh, số phương tiện đang bị tạm giữ là hơn 1.800 chiếc xe trong số này có 5 xe ô tô, 18 xe đạp… Ngoài ra còn tạm giữ các tang vật khác như giày dép, áo quần, sơn, thực phẩm…

Ban Pháp chế HĐND TP.HCM đã có buổi làm việc tại huyện Bình Chánh, sáng 23-3. Ảnh: NT

Ban Pháp chế HĐND TP.HCM đã có buổi làm việc tại huyện Bình Chánh, sáng 23-3. Ảnh: NT

Thượng tá Tăng Văn Nhứt, Phó Công an huyện Bình Chánh, cho biết lượng phương tiện bị tạm giữ ngày một nhiều, trong khi việc tịch thu xung công quỹ rất chậm.

“Thực tế là đầu vô nhanh hơn đầu ra. Như đội CSGT huyện hàng ngày tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn… giữ rất nhiều xe vi phạm” – ông Nhứt nêu thực tế.

Trong khi đó các thủ tục tịch thu, sung công quỹ thì phải thực hiện rất nhiều bước, thời gian rất lâu. Đây là thực tế không chỉ riêng địa bàn huyện Bình Chánh mà các quận huyện khác đang gặp phải.

Thượng tá Tăng Văn Nhứt, Phó Công an huyện Bình Chánh cho biết lượng phương tiện, tang vật bị tạm giữ trên địa bàn rất lớn. Ảnh: NT

Thượng tá Tăng Văn Nhứt, Phó Công an huyện Bình Chánh cho biết lượng phương tiện, tang vật bị tạm giữ trên địa bàn rất lớn. Ảnh: NT

Lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh cũng cho biết, trên địa bàn có một số xã diện tích lớn, có xã đến gần 200 ngàn dân. Kho ở các xã không có, tang vật, phương tiện bị giữ để ngoài trời, phơi nắng mưa.

Ông Đào Sỹ Tú, Đội trưởng Đội quản lý thị trường (Đội QLTT) số 15 cho biết địa bàn huyện Bình Chánh rộng, trong khi biên chế của Đội chỉ có 14 người, nhiều đầu việc phải kiêm nhiệm trong đó có việc quản lý, coi sóc kho tang vật.

“Chúng tôi bố trí 2 phòng làm việc để làm kho. Có lắp đặt hệ thống camera an ninh để Tổng cục QLTT cũng có thể quan sát trực tiếp” – ông Tú nói và cho biết 2 kho chứa các hàng hóa khác nhau, đảm bảo phòng tránh cháy nổ.

Đội trưởng Đội QLTT số 15 cho biết, việc tịch thu, bán đấu giá, sung công quỹ hiện rất rườm rà do công tác thẩm định, xác định phương án giá cả…

Đại tá Phạm Hoàng Thảo, Trưởng Công an huyện Bình Chánh đề xuất rút ngắn thời hạn xử lý tang vật vi phạm hành chính để tránh lãng phí... Ảnh: NT

Đại tá Phạm Hoàng Thảo, Trưởng Công an huyện Bình Chánh đề xuất rút ngắn thời hạn xử lý tang vật vi phạm hành chính để tránh lãng phí... Ảnh: NT

Theo ông Tú, nhiều trường hợp xác định được giá, đến khi được phê duyệt phương án thì giá hàng hóa trên thị trường đã thay đổi, dẫn đến bán đấu giá thì không ai mua, phải xác định, thẩm định lại.

Bên cạnh đó, nhiều hàng hóa như mỹ phẩm, thực phẩm cần phải được bảo quản chuyên biệt, chuyên ngành… nhưng chờ để bán đấu giá được thì rườm rà, hàng hóa để lâu hư hỏng, gây lãng phí xã hội rất lớn.

Đề xuất rút ngắn thời hạn xử lý tang vật

“Nhiều hàng hóa ban đầu cả tỉ đồng mà sau đó bán một hai trăm triệu không ai mua vì lưu kho, nắng mưa, giá trị giảm xuống” – ông Tú nêu thực tế và đề xuất: “TP có cơ chế như thế nào để có một bộ phận chuyên trách xử lý tang vật. Như chúng tôi là quản lý thị trường lập hồ sơ xong giao cho đơn vị này họ xử lý một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng, giữ được giá trị của hàng hóa, tránh lãng phí”.

Công an huyện Bình Chánh cũng kiến nghị, giảm thời gian xử lý tang vật vi phạm hành chính để tránh thất thoát lãng phí.

“Thời gian 01 năm là quá dài, dẫn đến phương tiện tồn ngày càng nhiều, trong khi kho bãi có hạn, khó có thể đảm bảo và thời gian làm tang vật, phương tiện xuống cấp, hư hỏng, giảm giá trị gây thất thoát, lãng phí về giá trị tài sản khi bị tịch thu, bán đấu giá cũng như lãng phí chi phí bảo quản phương tiện.

Do đó đề nghị điều chỉnh 1 năm trên thành 3 tháng để rút ngắn thời gian xử lý phương tiện vi phạm hành chính đã quá hạn tạm giữ” – đại tá Phạm Hoàng Thảo, Trưởng Công an huyện Bình Chánh nói.

Ông Lê Minh Đức, Phó Ban Pháp Chế đánh giá cao huyện Bình Chánh khi có kho tạm giữ hơn 20 ngàn m2, có mái che.

“Tôi thấy có nêu lô 346 xe máy mà được bán đấu giá hơn 236 triệu. Như vậy một xe có hơn 600 ngàn là quá thấp. Qua đó cần xem việc định giá, đấu giá như thế nào?” – ông Đức nói.

Ông Đức yêu cầu phía địa phương cần quyết tâm làm để giải phóng kho, sung công quỹ chứ đừng than thủ tục này kia. “Giá cao thì xin giảm xuống để làm sao hàng hóa không giảm giá. Việc đấu giá khó khăn, nhưng khó vẫn phải làm các đơn vị làm được sao mình không làm được” – ông Đức tiếp.

Đại tá Phạm Hoàng Thảo, Trưởng Công an huyện Bình Chánh, hứa tiếp thu các ý kiến đồng thời điều chỉnh các văn bản để có sự quản lý, xử lý tang vật được tốt hơn.

Ban Pháp chế HĐND TP.HCM thực hiện khảo sát tại nhà giữ xe tang vật của Công an huyện Bình Chánh vào trưa cùng ngày. Ảnh: NT

Ban Pháp chế HĐND TP.HCM thực hiện khảo sát tại nhà giữ xe tang vật của Công an huyện Bình Chánh vào trưa cùng ngày. Ảnh: NT

Ông Thảo cũng cho biết, địa bàn huyện Bình Chánh rộng, lượng phương tiện, tang vật bị tạm giữ lớn. “Như đợt Tết, Công an huyện bắt được 500kg pháo lậu không biết để được ở đâu, gửi văn bản gửi sang quân sự huyện nhờ họ lưu giữ giúp thì cũng bị từ chối” – ông Thảo nêu và cho biết để đảm bảo tránh cháy nổ, hư hỏng với tang vật này rất khó khăn.

Đồng thời theo Công an huyện Bình Chánh, hiện nay, các lỗi vi phạm với mức xử phạt ngày càng cao, giá trị phương tiện thấp nên người bỏ phương tiện ngày càng tăng (năm 2021 là: 450 xe, năm 2022: 550 xe). Vì vậy, cần rút ngắn thời hạn xử lý ra quyết định tịch thu xung công quỹ.

Đơn vị cũng kiến nghị bổ sung nguồn ngân sách để sữa chữa cải tạo các kho bãi và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu hạn chế hư hỏng xuống cấp khi tạm giữ trong thời gian dài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm