Công nhân Hàn Quốc nghi nhiễm MERS-CoV ở Slovakia

Với bảy ca mới nhiễm trong ngày, số ca nhiễm đã tăng lên 145 người. Tổng cộng có 4.856 người bị cách ly.

Hãng tin Yonhap đưa tin Bộ Y tế và Xã hội xác định Trung tâm Y tế Samsung ở Seoul chính là ổ dịch số một vì gần 50% số ca nhiễm đã nhiễm MERS-CoV khi lui tới bệnh viện này. Trung tâm đã thông báo không nhận bệnh nhân mới cho đến ngày 24-6. Trước đó, nhiều bệnh viện quyết không nhận bệnh nhân từ trung tâm này chuyển đến. Bộ đã phải thông báo từ chối nhận bệnh là vi phạm luật pháp.

Trong khi đó cuối tuần trước, một nam công dân Hàn Quốc 38 tuổi đã nhập viện cấp cứu ở Bratislava (Slovakia) vì có triệu chứng nhiễm MERS-CoV (ảnh). Bệnh viện đang chờ kết quả xét nghiệm máu. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo trước khi đến Slovakia người này không tới bệnh viện ở Hàn Quốc. Bệnh nhân là công nhân nhà máy của hãng ô tô Hàn Quốc Kia Motors Corp tại Zilina.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm