Công nhân TP.HCM nói khó tiếp cận gói 120.000 tỉ mua nhà ở xã hội

(PLO)- Chủ tịch công đoàn các KCX - KCN cho biết, công nhân và người lao động hiện rất khó để tiếp cận gói 120.000 tỉ để mua nhà ở xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-5, đoàn ĐBQH và Liên đoàn lao động TP.HCM đã tiếp xúc cử tri là công nhân lao động tại quận 7, TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Thiếu tướng, Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Trần Thị Diệu Thúy cùng tham dự buổi tiếp xúc.

Công nhân TP.HCM nói khó tiếp cận gói 120.000 tỉ mua nhà ở xã hội ảnh 1

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng tiếp xúc với cử tri là công nhân lao động quận 7. Ảnh: THANH TUYỀN

Tại buổi tiếp xúc, nhiều công nhân nêu ý kiến về việc gặp khó trong việc tiếp cận nhà ở xã hội (NƠXH).

Nữ công nhân Phạm Thị Mai Thảo chia sẻ, Chính phủ đã triển khai gói 120.000 tỉ để hỗ trợ công nhân mua NƠXH, nhưng công nhân khó tiếp cận với nguồn vay.

Tiếp lời, bà Vũ Thế Vân, Chủ tịch công đoàn các KCX - KCN chia sẻ, gói 120.000 tỉ là điều mà công nhân và công đoàn rất trông đợi. “Thế nhưng, đến thời điểm này, cả cán bộ công đoàn và người lao động cũng khó tiếp cận gói tín dụng này”- bà Vân nói.

Theo bà Vân, bốn ngân hàng cho vay theo diện này hiện không có chương trình triển khai đến các tổ chức để công đoàn có kênh hỗ trợ cho người lao động. Phía công đoàn đã đặt vấn đề nhưng ngân hàng nói công nhân phải ra ngân hàng để giao dịch trực tiếp.

"Đặc thù của công nhân tại các KCN - KCN là đi làm từ thứ hai đến thứ bảy, nếu họ phải ra ngân hàng để giao dịch thì thật sự rất khó khăn. Xin một ngày nghỉ rất khó, họ sẽ bị trừ lương và chưa chắc ra ngân hàng là có thể tiếp cận được gói vay ”- bà Vân nói và cho rằng cần có cách làm thiết thực, phù hợp hơn.

Bà Vũ Thế Vân, Chủ tịch công đoàn các KCX - KCN nói công nhân khó tiếp cận với gói 120.000 tỉ. Ảnh: THANH TUYỀN

Bà Vũ Thế Vân, Chủ tịch công đoàn các KCX - KCN nói công nhân khó tiếp cận với gói 120.000 tỉ. Ảnh: THANH TUYỀN

Cũng về gói vay này, bà Vân cho hay với công nhân ở KCX - KCN là chưa sát với thực tế, bởi trên 75% công nhân là dân nhập cư, điều kiện để họ có tiền trả trước 50% mua nhà ở là điều không thể.

"Ngay cả chúng tôi là cán bộ công chức cũng thấy khó. Tiếp đó, 50% còn lại là vay với lãi suất 8,2%/ năm thì cũng không phải thấp"- bà Vân chia sẻ và nêu cái cần nhất cho công nhân hiện nay là nhà lưu trú, nhà cho thuê giá rẻ.

Với gói 20.000 tỉ dành cho vay tiêu dùng và sinh hoạt của công nhân ở các KCN - KCX, bà Vân cho biết đến nay, sau khi kí kết triển khai thì chỉ trên văn bản chứ công nhân chưa tiếp cận được.

Chị Trần Thị Hồng Phượng, đang làm việc tại Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận 7 nói: "Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà lưu trú công nhân theo quy định là công nhân, người lao động, chuyên gia đang làm việc trong các KCN.

Không chỉ những người đang làm việc trong các KCN mới có nhu cầu về NƠXH mà còn rất nhiều công nhân lao động đang làm việc bên ngoài cũng quan tâm và mong được hỗ trợ chính sách về nhà ở".

Chị Trần Thị Hồng Phượng nêu các kiến nghị của mình. Ảnh: THANH TUYỀN

Chị Trần Thị Hồng Phượng nêu các kiến nghị của mình. Ảnh: THANH TUYỀN

Ngoài ra, chị Phượng cũng cho rằng, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH mà dự thảo đang xây dựng là chưa công bằng. Theo đó, dự thảo nêu các đối tượng như người có thu nhập thấp, công nhân lao động trong KCN phải thuộc diện không phải thuộc thuế thu nhập cá nhân.

"Ví như tôi không có người phụ thuộc thì mức thu nhập của tôi có thể phải đóng thuế, nhưng không có nghĩa là tôi có thu nhập cao hơn những người có người phụ thuộc. Hơn nữa, với mức tính thuế như hiện nay, dù thu nhập trên 11 triệu đồng/ tháng thì cũng không dư dả với mức sống tại TP"- chị Phượng nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi mong doanh nghiệp, người lao động, chính quyền các cấp cùng đồng hành để vượt qua giai đoạn khó khăn. Thời gian qua công đoàn các cấp, các tổ chức chính trị- xã hội đã hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt với nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nhiều. TP.HCM cũng đang yêu cầu ngành lao động phối hợp để đánh giá và có đề xuất cho những chương trình lớn hơn.

Về kiến nghị cần có chính sách bình ổn giá thuê nhà trọ cho công nhân, ông Mãi nói hiện TP chỉ đang xử lý ở mức độ cục bộ, chưa có chính sách chung. Với vai trò là người đứng đầu chính quyền, ông sẽ ghi nhận ý kiến và có chính sách cụ thể.

Công nhân TP.HCM nói khó tiếp cận gói 120.000 tỉ mua nhà ở xã hội ảnh 4

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ghi nhận các ý kiến của công nhân, người lao động. Ảnh: THANH TUYỀN

Liên quan đến các ý kiến về việc tiếp cận NƠXH, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP vẫn giữ mục tiêu xây dựng 83.000 căn NƠXH cho người dân, cao hơn chỉ tiêu mà Chính phủ giao là 69.000 căn. Ông Mãi cho biết sẽ lưu tâm đến đề xuất xây nhà lưu trú, nhà cho thuê cho công nhân, sát với mong mỏi của công nhân hơn.

“TP sẽ có chính sách về đất đai, tín dụng để phát triển nhà lưu trú công nhân, giúp công nhân tiếp cận với nhà trọ ở mức giá phù hợp. Chúng tôi sẽ tính toán lại quy hoạch, quỹ đất đai tùy từng KCN, KCX để phù hợp với đặc điểm, đáp ứng mong mỏi của người dân”- Chủ tịch Phan Văn Mãi cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm