Công tố viên Hàn Quốc yêu cầu phát lệnh bắt bà Park

AP đưa tin, các công tố viên Hàn Quốc đang yêu cầu một lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Park Geun-hye. Các công tố viên trong một thông cáo cho biết “họ đã kết luận rằng điều này là phù hợp luật pháp và các quy tắc tìm kiếm lệnh bắt giữ”.

Theo Korea Times, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đối mặt với nhiều cáo buộc như hối lộ, lạm quyền, cướng ép và làm lộ bí mật của chính phủ liên quan tới vụ bê bối xoay quanh người bạn thân lâu năm Choi Soon-sil của bà.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ảnh: YONHAP

“Cho đến nay có rất nhiều bằng chứng đã được thu thập nhưng vì nghi phạm phủ nhận hầu hết cáo buộc hình sự trên, có khả năng bà thủ tiêu bằng chứng” - Văn phòng công tố Hàn Quốc ra thông cáo hôm 27-3.

“Thật không công bằng nếu không ra lệnh bắt giữ đồng phạm của bà Park, Choi Soon-sil, cũng như các quan chức chính quyền thực hiện theo chỉ đạo của bà. Và những người hưởng lợi, đổi chác trong vụ việc đều đã bị bắt giữ” - thông cáo viết.

Bà Park Geun-hye đã đối mặt với hàng loạt cuộc thẩm vấn hồi tuần trước sau khi Tòa án Hiến pháp thông qua quyết định của Quốc hội về việc phế truất tổng thống đối với bà hôm 10-3.

Nếu Tòa án trung tâm quận Seoul ban hành lệnh bắt giữ, cựu Tổng thống Park Geun-hye sẽ trở thành cựu tổng thống thứ ba của xứ sở kim chi bị bắt vì các cáo buộc hình sự, sau ông Roh Tae-woo và Chun Doo-hwan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm