Cử tri TP.HCM dành 1 phút mặc niệm cố Chủ tịch nước

Chiều 12-10, Tổ đại biểu Quốc hội số 1 (Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM) đã đến tiếp xúc với cử tri quận 1 và 3 trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc trong thời gian tới.
Dự tiếp xúc hôm nay có Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, ông Lâm Đình Thắng - Phó Bí thư Quận ủy Bình Thạnh.

Các đại biểu Quốc hội và cử tri TP.HCM mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TÁ LÂM

Tổ đại biểu này từng có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nhưng do mắc bệnh hiểm nghèo, ông đã từ trần hôm 21-9-2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tang lễ của ông đã được tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

Tại buổi tiếp xúc cử tri hôm nay, theo nguyện vọng của cử tri hai quận 1 và 3, các đại biểu Quốc hội và cử tri đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh năm 1956, quê ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình; là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII.
Ông tốt nghiệp trường Cảnh sát nhân dân Trung ương và trường Cao đẳng Ngoại ngữ, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), có thời gian công tác dài và trải qua nhiều vị trí trong ngành công an.
Năm 2006 đến tháng 8-2011, ông là Thứ trưởng Bộ Công an.
Từ tháng 8-2011 đến tháng 3-2016, ông giữ chức Bộ trưởng Công an; Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên; đại biểu Quốc hội khóa XIII; Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó trưởng Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.
Từ tháng 4-2016 đến nay, ông là Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đại biểu Quốc hội khóa XIV...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm