Cục An toàn thông tin: Sự cố sập Facebook khiến nhiều người ý thức hơn về bảo mật

(PLO)- Theo ông Lê Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, việc Facebook bị sập làm hàng chục triệu người dùng Facebook Việt Nam cảm giác mình bị hack và có ý thức hơn trong bảo mật tài khoản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-3, chia sẻ tại họp báo thường kỳ tháng 3-2024 của Bộ TT&TT, ông Lê Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&T) đã nêu quan điểm về sự cố sập Facebook mới đây.

Cụ thể, ông Hưng cho rằng, sẽ có không ít người giật mình vì tưởng rằng bản thân là nạn nhân của một vụ tấn công mạng.

“Đây là biện pháp tuyên truyền tốt nhất vì chỉ sau một đêm, hàng chục triệu người dùng Facebook Việt Nam cảm giác mình bị hack và tự có ý thức đổi mật khẩu, tạo xác thực hai bước”- đại diện Cục An toàn thông tin nói.

Theo ông Hưng, hầu hết mọi người đều chưa dùng biện pháp xác thực hai bước để bảo vệ tài khoản. Đó là lý do chúng ta thường mất tài khoản trực tuyến nếu bị lộ mật khẩu trong các cuộc tấn công mạng hay rò rỉ dữ liệu.

Cục An toàn thông tin
Ông Lê Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&T) chia sẻ tại họp báo.

Nếu tất cả người dùng Internet nói chung và mạng xã hội nói riêng đều có kỹ năng cơ bản, áp dụng biện pháp bảo mật cơ bản, họ có thể bảo vệ tài khoản trước nguy cơ bị xâm nhập và đánh cắp.

"Sau sự cố tối qua, nhiều người dùng mạng xã hội sẽ giật mình hỏi rằng liệu mình có phải là nạn nhận của cuộc tấn công mạng hay không, có phải là nạn nhân của hacker hay không?

Ngay trong một đêm, mấy chục triệu người dùng Internet tại Việt Nam đều cảm giác mình đã bị hack tài khoản và tự có ý thức hơn trong ngày hôm sau là đổi mật khẩu, xác thực 2 bước. Sự cố như một biện pháp tuyên truyền tốt"- ông Hưng bày tỏ.

Phó Cục trưởng Cục An toàn cũng cho biết, khoảng 60 - 70% người dùng đã đổi mật khẩu tài khoản Facebook và cài đặt bảo mật hai bước sau sự cố tối 5-3.

"Tối qua, tôi cũng nhận được thắc mắc của nhiều người thân quen rằng liệu Facebook của họ có bị hack hay không. Hầu hết những người này trước đó đều không thực hiện các bước bảo mật tài khoản, xác thực hai bước và chắc chắn đây sẽ là những đối tượng dễ sập bẫy lừa đảo trực tuyến khi bị hack tài khoản"- ông Hưng nói.

Đại diện Cục An toàn thông tin, nếu tất cả người dùng Internet có kỹ năng áp dụng các biện pháp bảo mật khi sử dụng bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào thì sẽ giảm thiểu tối đa nguy cơ bị lừa đảo trực tuyến.

Theo ông Trần Quang Hưng, khi Facebook xảy ra sự cố, một lượng lớn người dùng đổ lên các nền tảng đang hoạt động tốt như Zalo để tìm câu trả lời.

"Sau sự cố của Facebook, người dùng được nhắc nhở rằng một nền tảng của Việt Nam vẫn có thể duy trì dịch vụ, sử dụng tốt"- đại diện Bộ TT&TT nói

Như PLO đã thông tin, khoảng 22g30 ngày 5-3, các nền tảng mạng xã hội thuộc hệ thống Meta gồm Facebook, Instagram, Messenger đã bất ngờ gặp sự cố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm