Facebook sập toàn cầu: Cổ phiếu Meta tăng nhẹ, tỉ phú Mark Zuckerberg 'bay hơi' gần 3 tỉ USD

(PLO)- Kết thúc phiên giao dịch ngày 5-3, giá cổ phiếu Meta chỉ còn hơn 490 USD/cổ phiếu (tức giảm 1,6% so với phiên giao dịch trước đó), sau vụ Facebook sập toàn cầu cùng ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo sàn chứng khoán NASDAQ (Mỹ), kết thúc phiên giao dịch ngày 5-3 (giờ New York, tức 4 giờ sáng 6-3 theo giờ VN) giá cổ phiếu của Meta (công ty mẹ Facebook) dừng lại ở mức 490,22 USD/cổ phiếu, giảm 1,6% so với mức chốt sàn gần 504 USD ngày 4-3.

Trước đó, ngay sau khi Facebook sập toàn cầu vào khoảng 10 giờ tối 5-3, giá cổ phiếu Meta giảm mạnh từ mức 494,72 USD/cổ phiếu xuống còn 488,12 USD/cổ phiếu (lúc 10 giờ 50 tối cùng ngày), tức giảm gần 7 USD/cổ phiếu chỉ trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu Meta sau giờ giao dịch đã dần tăng nhẹ gần 0,01%. Tính đến 8 giờ sáng 6-3 (giờ VN), mức giá đã đạt 490,7 USD/cổ phiếu.

Facebook sập toàn cầu
Facebook, Instagram bất ngờ bị sập tối 5-3 (giờ VN). Ảnh: GETTY IMAGES

Đến hơn 11 giờ tối 5-3 (giờ VN), các nền tảng Facebook, Messenger, Instagram đã hoạt động lại bình thường.

Nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được công bố.

Theo trang Forbes, vụ Facebook sập toàn cầu đã khiến tài sản ròng của tỉ phú Mark Zuckerberg (ông chủ Meta) mất 2,8 tỉ USD, hiện còn 179,81 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm